Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2018] Giữa tháng 11 năm 2017, cục Lao động Doanh Khẩu ở Liêu Ninh đã kiện các học viên Pháp Luân công bao gồm các bà Lý Hội Phương, bà Nghê Tú Hoa và bà Vương Ảnh lên Tòa án khu Tây Thị, vì họ đang cố gắng khấu trừ lương hưu của các học viên này.

Tháng 11 năm 2014, bà Lý đã bị bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người và bị kết án hai năm tù giam. Tháng 11 năm 2016, bà Lý được tại ngoại. Sở An ninh Xã hội Doanh Khẩu đã khấu trừ lương hưu sáu tháng cuối năm 2017 của bà Lý, vì thế bà đã tới để tìm hiểu. Nhưng các nhân viên quản lý đã lảng tránh và nói bà phải tới văn phòng kháng cáo.

Bà Nghê ở Cái Châu đã bị kết án bốn năm tù và được tại ngoại vào tháng 12 năm 2016. Bà Vương cũng bị kết án bốn năm tù và được tại ngoại vào tháng 7 năm 2016.

Thời điểm cuối năm 2017, bà Nghê và bà Vương đã được thông báo rằng lương hưu mà họ đáng lẽ được nhận trong suốt thời gian họ ở trong tù sẽ không được chi trả. Khi hai học viên tới Cục Lao động Cái Châu để hỏi về vấn đề đó, thì các nhân viên đã cho họ xem một văn bản năm 2017. Sau đó bà Nghê và bà Vương đã tới gặp giám đốc Cục Lao động Cái Châu. Ông ấy đã cho họ xem một văn bản từ năm 2001 và khẳng định rằng tiền lương hưu của họ sẽ khấu trừ.

Để hợp thức hóa việc khấu trừ lương hưu của các học viên, Sở An ninh Xã hội Doanh Khẩu đã đệ đơn kiện ba học viên vào tháng 12 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/13/357891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167664.html

Đăng ngày 28-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share