Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2018] Hai phụ nữ đang bị giam giữ vì đức tin đã bị ngược đãi kể từ khi Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh tiếp nhận họ.

Bà Trịnh Thục Xuân ở thành phố Đan Đông và bà Trần Duyên Vũ ở thành phố Phủ Thuận đã lần lượt bị bắt giữ cách nhau bốn ngày, vào ngày 11 và ngày 15 tháng 9 năm 2016. Cả hai người phụ nữ này bị bắt giữ vì đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Trịnh bị kết án bảy năm rưỡi tù giam và bà Trần bị kết án 2 năm tù giam. Kháng án của họ bị bác bỏ, mặc dù bản án của bà Trịnh đã được giảm xuống còn năm năm rưỡi.

Đây không phải là lần đầu tiên hai học viên này bị nhắm đến vì đức tin của họ. Vụ bắt giữ bà Trịnh gần đây nhất diễn ra chưa đầy một năm sau khi bà mãn án tù bảy năm, trong khi bà Trần từng chịu một năm lao động cưỡng bức và hai năm tù giam trong quá khứ.

Bà Trịnh và bà Trần vẫn kiên định đức tin của mình trong suốt thời gian bị cầm tù gần đây nhất. Bà Trần đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp và đã bị bức thực một cách tàn bạo. Ban đêm, hai nhóm tù nhân thay phiên nhau theo dõi bà. Ngay khi bà ngủ gật, họ sẽ véo mí mắt bà.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tù nhân Triệu Tĩnh mở cửa sổ phòng giam và lột hết quần áo của bà Trần. Triệu cũng tát vào mặt bà Trần và ép bà ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Triệu nói rằng trưởng đội [giam] đã ra lệnh cho cô ta ngược đãi bà Trần như vậy.

Bà Trịnh, ngoài 60 tuổi, được ăn rất ít. Lính canh Tập Vũ Đồng chỉ cho bà một lượng thức ăn ít ỏi hàng ngày và cấm bà mua những đồ nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy vệ sinh.

Tập thường lệnh cho các tù nhân khác chửi rủa và đánh đập bà Trịnh. Bà từng bị buộc phải đứng suốt cả ngày và không được ngủ vào ban đêm. Bà đã sụt gần 18 kg chỉ sau vài tháng tù giam.

Các báo cáo liên quan:

Gia đình của học viên bị cầm tù ở Liêu Ninh bị từ chối quyền thăm viếng

Toà án cấp cao hơn giữ nguyên bản án của một phụ nữ Liêu Ninh bị kết án vì đức tin

Vừa mãn hạn tù 7 năm, một nữ học viên ở tỉnh Liêu Ninh lại bị đem ra xét xử vì đức tin của mình

Bà Trịnh Thục Xuân lại bị giam giữ sau chưa đầy một năm được thả khỏi tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/9/167528.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share