Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2017] Một ông lão 80 tuổi ở thành phố Phụ Dương đã bị cầm tù mà không hề có lệnh bắt giữ, chưa kể là còn không qua xét xử.

Ông Vương Học Bân trở thành mục tiêu vì cảnh sát địa phương theo dõi một người quen của ông là ông Lưu Vân khi ông Lưu ghé thăm nhà ông vào ngày cảnh sát tìm cách bắt giữ ông Lưu.

Cả ông Lưu và ông Vương đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại. Ông Lưu từng chịu án ba năm ở trại lao động vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát lại đi theo ông Lưu vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2017. Lúc đó, ông Lưu không ở nhà nhưng khi trở về nhà vào buổi chiều thì phát hiện ra đã bị họ theo dõi.

Ông Lưu lập tức quyết định chuyển các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông Vương. Cảnh sát đã truy tìm được ông khi ông đang đi chuyến thứ hai tới nhà ông Vương và bắt giữ ông Lưu khi ông vừa ra khỏi nhà.

Ba cảnh sát tới nhà ông Vương vào tối khuya hôm đó, đá bật cửa phòng ông. Họ đã phải ngừng lại khi vợ ông bảo họ là ông mới được về nhà từ bệnh viện địa phương hai ngày trước đó.

Nhiều cảnh sát tới vào sáng hôm sau để quấy nhiễu cặp vợ chồng già. Ba người trong số họ đã ở qua đêm để giám sát cặp vợ chồng.

Nhóm cảnh sát thứ ba tới vào ngày 28 và 29 tháng 9, mỗi hôm có hai cảnh sát ở lại qua đêm. Một viên cảnh sát nói tên là Trương Minh Lượng.

Khoảng chục đặc vụ, trong đó có hai người mặc áo phòng thí nghiệm, đã xuất hiện vào ngày 30 tháng 9. Họ lôi ông Vương ra ngoài và tống ông vào một chiếc xe công vụ chứ không phải là xe cấp cứu.

Vợ ông Vương yêu cầu được đi cùng nhưng bị từ chối. Bà cũng không được thông báo là họ đưa ông ấy đi đâu. Bà và các con của bà đã dành cả tuần sau đó để tìm kiếm khắp nơi, thậm chí là lên tận Nhà tù Số 3 tỉnh An Huy, nơi một lính canh đã khẳng định là có một người đàn ông tên Vương Học Bân mới vào hôm 30 tháng 9.

Sau đó một tuần thì một cảnh sát gọi cho vợ ông Vương, nói rằng họ đã giam tất cả “các đối tượng tình nghi Pháp Luân Công” mà họ e là có thể tới Bắc Kinh khiếu nại trước Đại hội Đảng lần thứ 19 khai mạc vào ngày 18 tháng 10.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/18/356842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/24/166516.html

Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share