Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2017] Một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hà Nguyên bị kết án tù vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công và người phụ nữ thuê cửa hàng của học viên này bị đưa vào danh sách làm nhân chứng mà không hề được thông báo.

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, bà Đặng Sỹ Nga bị bắt giữ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, bà bị kết án trong khi luật sư và người thân đều không được phép tham dự buổi xét xử. Tòa án huyện Đông Nguyên đã kết án bà Đặng với thời hạn 2 năm 3 tháng tù. Bà Đặng đã kháng cáo, và ngày 11 tháng 4, Tòa Trung thẩm Thành phố Hà Nguyên đã đưa ra phán quyết lật ngược lại bản án và yêu cầu tái xét xử.

Trong lần tái xét xử, Tòa án huyện Đông Nguyên đã tổ chức hai phiên xét xử, một phiên vào ngày 16 tháng 6 và một phiên vào ngày 7 tháng 7. Thẩm phán Lý Nghệ Hoa đã giữ nguyên bản án đối với bà Đặng là 2 năm 3 tháng tù như đã được đưa ra trong lần xét xử ban đầu. Bà Đặng còn phải nộp phạt thêm 5.000 nhân dân tệ.

Một lần nữa, bà Đặng lại kháng cáo và yêu cầu tòa án xét xử công khai. Hai tuần sau, Tòa án Trung thẩm thành phố Hà Nguyên đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của lần xét xử thứ hai mà không tổ chức thêm bất kỳ phiên xét xử nào.

Luật sư của bà Đặng cho biết phán quyết của tòa phúc thẩm đã đưa bà Lưu Doanh Lị làm nhân chứng truy tố. Tuy nhiên, bà Lưu cho hay bà không hề biết rằng tên của mình lại được đưa vào bản cáo trạng của bà Đặng. Bà kể lại những gì đã xảy ra: “Một hôm có một nhóm cảnh sát đã đến cửa hàng và hỏi tên tôi. Tôi từ chối cung cấp thông tin cho họ nhưng họ đã truy tìm được tên tôi từ tổ dân phố. Tôi chỉ vừa mới thuê cửa hàng của bà Đặng để buôn bán và tôi thậm chí còn chưa biết bà Đặng là học viên Pháp Luân Công.”

Bà Lưu đã thể hiện sự bất bình trước việc chính quyền địa phương ngang nhiên vi phạm luật pháp. Bà nói: “Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tôi đã đồng ý làm nhân chứng chống lại bà Đặng!”

Kể từ khi bị bắt giữ cho tới nay, bà Đặng bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Đông Nguyên. Ngày 6 tháng 11, gia đình bà Đặng đã cố gắng để được vào thăm bà nhưng lính canh tù đã đuổi họ đi.

Các bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/83213-mot-phu-nu-bi-toa-an-cap-duoi-giu-nguyen-muc-an-trong-phien-tai-tham-toa-an-cap-cao-hon-giu-nguyen-phan-quyet-ma-khong-to-chuc-xet-xu.html

https://vn.minghui.org/news/79963-toa-an-huyen-dong-nguyen-co-gang-lua-hoc-vien-de-ho-bai-mien-luat-su-bien-ho.html

https://vn.minghui.org/news/77347-luat-su-va-gia-dinh-khong-duoc-tham-du-phien-xet-xu-hoc-vien-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/17/356799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/22/166494.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share