Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2017] Một người dân ở thành phố Mẫu Đan Giang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công lại một lần nữa bị đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng bị giam cầm, ông phải thực hiện hồi sức cấp cứu.

Trong khi ông Đái Khải Hồng, một cựu lính canh của Nhà tù Mẫu Đan Giang vẫn đang phải nằm viện, gia đình ông không dám vào thăm ông vì bị chính quyền địa phương đe dọa. Đồng thời, chính quyền cũng ra lệnh cho bệnh viện không được tiết lộ về tình trạng của ông.

Ông Đái bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/28/166557.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share