Viết bởi một đệ tử Tây Phương

[Minh Huệ] Trong một thời gian gần đây, tôi hơi lơ là việc học Pháp, dành nhiều thời gian cho việc giảng rõ sự thật hơn. Chính vì thế, tôi thấy rằng có rất nhiều chấp trước cũ của tôi trước đây tôi đã bỏ được nhờ học Pháp, tu luyện, nay nó lại xuất hiện; và tôi đã làm nhiều lỗi lầm và thái độ của tôi như một người thường với nhiều chấp trước.

Tôi nhớ rằng khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu, không cần biết là tôi bận rộn như thế nào với công việc Đại Pháp. Ngay lúc đó, tôi tin rằng tôi hành xử mọi việc rất đúng đắn, và quân bình việc làm cá nhân của tôi và việc làm cho Đại Pháp rất tốt, tôi dành được nhiều thời gian cho Đại Pháp, và cũng hoàn thành việc cá nhân tôi cũng tốt đẹp. Tôi cảm thấy rằng vấn đề chính của tôi lúc đó là tôi hơi ganh tỵ một chút và đôi khi không chú ý mấy về sự nhìn nhận của người khác về tôi.

Nhưng khi tôi càng trở nên bận rộn hơn về công việc Đại Pháp, và sự can nhiễu mà tôi gánh chịu từ Thế lực cũ trở nên bớt dần, bớt dần, và vì tình trạng tài chánh của tôi trở nên tốt hơn, tôi lại ít chú ý đến vấn đề học Pháp. Rồi thì, tôi lại có cảm giác là tôi bận rộn cả ngày, tôi nhận ra rằng tôi làm ít việc hơn, mà mệt nhiều hơn là khi trước tôi học Pháp đều đặn.

Sau đó vài ngày tôi cảm thấy rằng khi tôi học Pháp nhiều, tôi trở nên thanh tỉnh hơn và có thể hoàn thành công việc dể dàng hơn mà không thấy mệt mỏi chút nào.

Tôi để ý rằng gần đây khi các đệ tử tụ tập lại với nhau để sinh hoạt và làm một việc gì đó, họ bỏ thời gian nói chuyện với nhau nhiều quá và nói toàn chuyện lặt vặt, chứ không học Pháp. Dĩ nhiên là, các đệ tử từ xa đến đây cũng cần thỏa mái một chút, nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào tà ác và Thế lực cũ còn tồn tại, chúng ta không nên bất cẩn và cần phải làm tốt hơn những yêu cầu mà một đệ tử Đại Pháp phải làm.

Sư phụ nói trong “Chuyến Giảng Pháp tại Bắc Mỹ”:

Tôi thường nói với chư vị là cần phải học Pháp cho tốt. Bất cứ khi nào tôi gặp chư vị tại các Pháp Hội hay nơi khác, tôi luôn luôn nhắc chư vị rằng học Pháp là quan trọng hàng đầu, và không cần biết là chư vị bận rộn như thế nào chư vị cần phãi học Pháp

Trong giai đoạn Chánh Pháp quan trọng như hiện nay, chúng ta hãy làm tốt ba điều mà Sư phụ đã căn dặn (1). Đối với tôi, học Pháp có một ý nghĩa đặc biệt khác mà tôi cần phải làm. Với cách này, chúng ta có thể làm tốt mọi việc.

(1) Học Pháp, Phát Chính niệm và Giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp Posting date: 8/16/2004

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/16/51422.html.

Dịch ngày 18-8-2004, đăng ngày 19-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share