Viết bởi một đệ tử Bắc kinh

[Minh Huệ] Vào ngày 8 tháng 2 năm 2004, là một ngày được thăm viếng các đệ tử bị giam tại trại giam phụ nữ tại Bắc kinh. Vì trại giam này và các trại khác nơi các đệ tử đang bị giam bao gồm các trại như Redeployment Department, Xinan Labor Camp, Tuanhe Labor Camp, Beijing Women’s Labor Camp, và Legal Education Center, là nằm tại khu vực Daxing, tất cả các đệ tử Bắc kinh quyết định phát Chính niệm cùng nhau để tiêu trừ tà ác trong khu vực đó. Một số các đệ tử đi Daxing để phát Chính niệm, một số khác phát Chính niệm tại nhà.

Những người đi Daxing để phát Chính niệm cho gần cảm thấy trường năng lượng rất mạnh. Trường năng lượng bên ngoài Daxing cũng tập trung vào Daxing, hoà tan với trường năng lượng tại đó. Trường Chính niệm rất mạnh mẽ. Các thành phần tà ác trong khu vực đó bị tiêu trừ một cách có hiệu quả.

Chúng tôi hiểu rằng thế lực tà ác đang tập trung tại Bắc Kinh. Các đệ tử địa phương có được một cơ hội đặc biệt và hiếm có, và nên tập trung công tác Đại Pháp tại đó trong giai đoạn cuối cùng của thời Chánh Pháp. Chúng ta nên phát Chính niệm gần tại những địa điểm đó để tiêu trừ tà ác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ý thức về sự an ninh nữa. Học Pháp tốt để chứng thực Pháp , cứu độ chúng sinh, giữ Chính niệm và nâng cao tâm tánh.

3-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/4/80952.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/17/51457.html.

Dịch và đăng ngày 21-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share