Viết bởi một đệ tử Đại Pháp

[Minh Huệ] Mới đây tôi có quan sát một số tính chất cũ cũa con người trong các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và tôi muốn chia sẻ về sự quan sát cũa tôi. Làm ơn chỉ dạy những điều không thích hợp.

So sánh và chỉ trích hai đệ tử khác sau lưng họ

Khi Sư phụ dạy: “so sánh về cách tu học cũa chư vị” trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Đài loan”, tôi tin rằng Sư phụ có ý cho chúng ta học hỏi những điều tu luyện tốt từ các đệ tử khác và nhắc nhở chúng ta tu luyện tinh tấn và chú tâm hơn. Tôi tin tưởng rằng Sư phụ nhắc chúng ta tự nhìn vào trong, tự xét bản thân mình khi so sánh thử chúng ta học hỏi và tu luyện như thế nào. Tôi không tin rằng Sư phụ có ý rằng, là những đệ tử chân chính, chúng ta cần phải so sánh hai đệ tử khác và chỉ trích việc tu luyện cũa họ bởi vì hành động như thế là đi ngược lại với tự mình nhìn vào trong để xét mình.

Thật là vô nghĩa nếu chúng ta so sánh hàng với hàng, chữ với chữ, vì không có hai đệ tử nào có cùng căn cơ, nguồn gốc, đường tu luyện hay quyết tâm dứt bỏ chấp trước cũa từng người. Hơn nữa, tôi thấy rằng việc đó là không tôn trọng các đệ tử khác khi đem so sánh họ và phê bình họ sau lưng cũa họ. Những người có những hành động không từ tâm như thế có thể là vì thiếu tu luyện lòng đại nhẫn với các đệ tử khác và đã làm mất đi sự uy nghi cũa tu luyện. Những thảo luận như thế đã làm cho những chấp trước cũa họ càng rõ ràng hơn và làm cho những người tham gia trong việc thảo luận đó hay những người đã nghe được nội dung, như là có cảm giác bất công, hiểu lầm, ghen tỵ, điều không đâu, … Tính thù địch, hoài nghi, và không tin tưởng trong nội bộ các đệ tử phát xuất từ những cuộc thảo luận như thế. Chúng ta đang trong thời Chánh Pháp, một giai đoạn trọng đại cho chúng ta góp sức cho sự cứu độ cũa Sư phụ với loài người trên thế giới. Đây là giai đoạn mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần phải hợp tác với nhau hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bỏ đi cảm giác bất tín hay những cơ hội xích mích với nhau. Thay vì so sánh hay chỉ trích các đệ tử khác, tôi nghĩ rằng chúng ta nên trực tiếp và khuyên răn họ một cách nhả nhặn về việc tu luyện cũa họ với tinh thần trách nhiệm cho Pháp Luân Đại Pháp và cho các bạn tu cũa chúng ta.

Ghen ghét những người tu luyện tốt hơn và ca tụng họ trước người khác

Tôi tin rằng mục đích chính cũa chia sẻ những tu luyện tốt cũa chính mình hay cũa những đệ tử khác là để chúng ta có cơ hội nâng cao hiểu biết về Pháp và làm 3 chuyện chính tốt hơn, bao gồm việc học các sách Pháp Luân Đại Pháp, phát Chính niệm và chia sẻ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chính sách khủng bố Pháp Luân Đại Pháp với người khác. Ý kiến cũa tôi là, ghanh ghét phát sinh từ lòng ích kỷ bởi vì đằng sau cũa một trái tim ghanh ghét là một chấp trước mà những điều ham muốn tốt đẹp đều thuộc về họ.

Khi chúng ta ghanh ghét một điều tốt hay một điều thành công cũa một đệ tử khác, vô tình chúng ta đã tạo nên một chấp trước nặng nề và bắt đầu xem việc tu luyện như là một cuộc thi đua. Ngoài ra, thậm chí chúng ta còn bị lôi kéo vào hay nói tốt thêm vào những chấp trước cũa các đệ tử khác và gây cho họ tu luyện không tốt lắm.

Sư phụ dạy:

Chư vị làm hại cho họ, vì họ sẽ phát sinh chấp trước về tự mãn và cuối cùng mất hết tất cả và làm cho chúng tiêu tan luôn. Cuối cùng, anh ta sẽ vấp ngã” — Chuyển Pháp Luân, “Tâm lý hiển thị”, Bài giảng thứ Sáu

Hãy thử nghĩ. Thế lực cũ sẽ tìm thấy chổ hở cũa chúng ta và sẽ bức hại chúng ta không nhượng tay.

Trong hàng các đệ tử có khuynh hướng là thảo luận đệ tử nào làm việc gì

Chúng ta, tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang cố gắng hết sức để chia sẻ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chính sách khủng bố với toàn thể nhân loại trên thế giới vì chúng ta thấy đó là việc rất cần thiết. Tôi tin rằng mọi người củng cố gắng giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với sự hiểu biết cũa mình và với phương cách mà mình nghĩ là tốt nhất. Tôi nghĩ rất là vô nghĩa để bàn luận, hay khám phá, hay phỏng đoán đệ tử nào đang làm việc gì để giảng rõ sự thật. Tôi nghĩ rằng, khi một đệ tử Đại Pháp xem mình là một lạp tử trong Đại Pháp, anh ta sẽ cảm thấy nóng lòng để giảng rõ sự thật về Đại Pháp và nghĩ rằng đó là trách nhiệm mà anh ta phải làm.

9-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/10/81410.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/23/51650.html.

Dịch ngày 24-8-2004, đăng ngày 26-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share