Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 20-3-2017] Vào ngày 9 tháng 3 năm 2017, một công dân Đông Doanh đã bị bắt giữ trong khi đang nộp đơn xin phúc lợi hưu trí tại công ty của bà, Mỏ dầu Thắng Lợi.

Bà Ngưu Ái Khánh đã chạy trốn khi bà thoát khỏi một trại lao động vào năm 2007. Bà đã bị giam cầm phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức vào năm 2006 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Không thể chịu nổi sự tra tấn vô nhân đạo tại trại lao động, bà đã trốn thoát và bị đưa vào danh sách truy nã.

Hai công an đã đưa bà đến Sở công an Tân Hải sau khi bắt giữ bà vào tháng 3 năm nay. Họ đã cố gắng buộc bà phải khám sức khỏe nhưng không thành công. Trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà vì thiếu những kết quả kiểm tra sức khỏe bắt buộc.

Một nữ công an đã dùng nước tiểu của cô ta để giả mạo là của bà Ngưu, và thu được một số hồ sơ y tế, sau đó công an đã trình chúng cho trại tạm giam lần thứ hai để cố giam cầm bà Ngưu. Bà đã bị đánh đập tàn bạo khi cảnh báo các nhân viên của trại tạm giam về những tài liệu y tế giả mạo.

Công an đã chỉ đạo các lính canh của trại tạm giam trừng phạt bà Ngưu. Họ mặc cho bà một cái áo bó khiến chân tay bà sưng lên. Bà đau đớn đến nỗi tự đập đầu lên sàn nhà, sau đó cách lính canh đã đội một cái nón bảo hiểm lên đầu bà. Bà đã khóc để cầu xin sự giúp đỡ cho đến khi miệng bà bị nhồi một miếng giẻ rách.

Các lính canh đã dùng một ống tiêm để bơm nước vào cái giẻ và đe dọa sẽ tiêm nước tiểu, máu kinh nguyệt, hay thậm chí là phân vào miếng giẻ nếu bà Ngưu không ngừng la hét. Sau đó họ đã thay miếng giẻ bằng một miếng cải bắp và dùng giày đánh vào mặt và mông của bà Ngưu.

Gia đình bà đã được thông báo rằng bà bị suy sụp tinh thần và có hành vi bất thường vào thời điểm họ được yêu cầu đến đón bà vào ngày 11 tháng 3.

Các bài liên quan:

Bà Ngưu Ái Khánh bị giam trong một trung tâm tẩy não, chồng con bà đi khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ

Hai đứa trẻ mất đi sự hạnh phúc vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cuộc bức hại các học viên Đại Pháp từ những cá nhân trong Đảng ở Khu sản xuất dầu Hiện Hà và Mỏ dầu Thắng Lợi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/20/344516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/22/162585.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share