Bài viết của phóng viên Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 5-2-2017] Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Á 2017 tại Nhà hát ROHM Kyoto ở Kyoto, Nhật Bản hôm 26 tháng 1 vừa qua. Đoàn đã có bảy buổi biểu diễn cháy vé ở ba thành phố lớn của Nhật Bản từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2.

2017-2-4-minghui-shenyun-kyoto-01--ss.jpg

Đoàn New York của Shen Yun tại Nhà hát ROHM Kyoto ở Kyoto, Nhật Bản ngày 26 tháng 1 năm 2017

2017-2-4-minghui-shenyun-kyoto-02--ss.jpg

Phần hạ màn của Shen Yun tại Bunkyo Civic Hall, Nhật Bản ngày 30 tháng 1 năm 2017

“Trái tim vô cảm của tôi đã hồi sinh”

19a8c4130002317baad2889dbe47c067.jpg

Ông Giyuchi Yokoi, chủ tịch của một công ty ở Nhật Bản, tại Nhà hát Nghệ thuật Tỉnh Aichi ở Nagoya ngày 2 tháng 2 năm 2017

“Trái tim vô cảm của tôi đã hồi sinh,” ông Giyichi Yokoi, chủ tịch một công ty ở Nhật Bản chia sẻ. “Shen Yun đã khai sáng cho tôi. Tôi hiểu rằng chúng ta cần phải trân quý mỗi phút giây, và cần biết vì sao chúng ta sống trên cõi đời này.”

“Tôi muốn nói lời cảm ơn họ. Họ thật xuất sắc và tôi không sao cầm được nước mắt trong suốt buổi biểu diễn,” ông nói thêm.

“Vô cùng tinh tế” và “tráng lệ”

4055935b8333f8c0c49b39dcac19358d.jpg

Bà Yuriko Takeyama, cựu nghị sỹ của Hạ viện Nhật Bản, tại Bunkyo Civic Hall ngày 30 tháng 1 năm 2017

“Mỗi tiết mục đều vô cùng tinh tế,” Yoriko Takeyama, cựu nghị sỹ của Hạ viện Nhật Bản, nhận xét.

“Shen Yun đã khắc họa lịch sử Trung Hoa 5.000 năm, và các diễn viên, với kỹ năng biểu diễn bậc thầy đã tái hiện nó trên sân khấu“, bà nói.

“Shen Yun chắt lọc những nét tinh túy độc đáo nhất của nền lịch sử lâu dài ấy, và mô phỏng nó trong chương trình tuyệt vời này,” bà Takeyama nhận xét thêm.

“Tinh tế và trang nhã”

623560ec7d26b4dc48735840f637c533.jpg

Ông Yasushi Onokuni, võ sỹ nổi tiếng của Nhật Bản, đoạt giải thưởng Yokozuna Grand lần thứ 62 và là người đứng đầu Shibatayamo Stable, tại Bunkyo Civic Hall ngày 30 tháng 1 năm 2017

“Đây quả thực là một chương trình biểu diễn để lại ấn tượng khó phai trong lòng tôi,” võ sỹ Sumo nổi tiếng Yasushi Onokuni, chủ tịch Shibatayamo Stable.

“Mỗi động tác và chuyển động của các nghệ sỹ múa đều rất tinh tế và trang nhã,” ông Onokuni nhận xét. “Mỗi khung cảnh được dàn dựng trên sân khấu đều khiến tôi cảm nhận được bề dày và nội hàm thâm sâu của văn hóa Trung Hoa.”

Ông nói thêm rằng: “Shen Yun mang yếu tố truyền thống Trung Quốc đến với chúng ta qua hình thức biểu diễn nghệ thuật độc đáo. Quả thật rất đặc biệt.”

“Tôi thấy vô cùng vinh hạnh”

2017-2-4-minghui-shenyun-kyoto-05--ss.jpg

Nhà biên kịch Misako Ohashi tại Bunkyo Civiv Hall tại Tokyo ngày 31 tháng 1 năm 2017

“Kỹ năng và thân vận hoàn hảo của các nghệ sỹ múa khiến tôi thực sự xúc động,” nhà biên kịch Misako Ohashi, nhận xét. “Tôi thấy vô cùng vinh dự [được xem chương trình biểu diễn này].”

“Âm nhạc và các tiết mục của Shen Yun trong buổi tối hôm nay đều tuyệt vời. Đều hết sức thú vị. Nội dung của mỗi câu chuyện cũng vô cùng hấp dẫn, như thể chúng tôi được lên thiên thượng vậy,” bà nói thêm.

“Năng lượng cường đại đến từ thiên thượng”

2017-2-4-minghui-shenyun-kyoto-08--ss.jpg

Ông Hotoku Nakazawa, chủ tịch Hội Tôn giáo tỉnh Hyogo, tại Nhà hát ROHM ở Kyoto ngày 27 tháng 1 năm 2017

“Tôi cảm nhận một nguồn năng lượng cường đại đến từ thiên thượng và cảm nhận được nó tiến nhập vào mỗi tế bào của cơ thể,” ông Hotoku Nakazawa, chủ tịch Hội Tôn giáo tỉnh Hyogo cho biết.

“Tôi nhận ra ý nghĩa của chuyến lưu diễn toàn cầu của Shen Yun. Tôi tin rằng người dân trên toàn thế giới này sẽ cảm nhận giống như tôi. Tôi luôn hướng về tương lai,” ông Nakazawa nói.

Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Châu Á tại Chuncheon, Hàn Quốc ngày 8 tháng 2 và Busan, Hàn Quốc từ 10-12 tháng 2. Thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xin vui lòng ghé thăm website https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/5/342712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/6/162082.html

Đăng ngày 16-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share