Bài viết của các phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi, Chương Vận, và Lý Nhược Vân

[MINH HUỆ 24-1-2017] Kể từ khi bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ 2017 vào đầu tháng Một, đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã chinh phục khán giả khắp nơi ở Hoa Kỳ và Canada.

Đoàn Quốc tế của Shen Yun đã có sáu buổi diễn tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy tại thủ đô Hoa Kỳ từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2017. Chuyến lưu diễn này thu hút hơn 10.000 khán giả và trong một số buổi biểu diễn, nhà hát đã phải bán cả vé đứng để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.

Cũng trong cùng tuần lễ đó, Đoàn Thế giới và Đoàn New York của Shen Yun đã có tổng cộng 13 buổi biểu diễn chật ních khán phòng ở Mississauga, Canada và Escondido (San Diego), California.

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_01--ss.jpg

Buổi diễn buổi chiều của Đoàn Quốc tế Shen Yun tại Nhà hát Opera Trung tâm Kenedy chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 1. Nhà hát đã tăng thêm vé đứng để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_02--ss.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Thế giới Shen Yun tại Trung tâm Living Arts ở Mississauge, Canada hôm 21 tháng 1 năm 2017

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_03--ss.jpg

Buổi biểu diễn của Đoàn New York của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California, Escondido hôm 21 tháng 1 năm 2017

“Trải nghiệm đầy xúc cảm”

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_04--ss.jpg

Thiếu tướng Hector Lopez cùng vợ, Lourdes, tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy hôm 17 tháng 1 năm 2017

“Một trải nghiệm đầy xúc cảm,” Hector Lopez, thiếu tướng và tham mưu trưởng, chia sẻ. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn sau khi xem chương trình này, và sẽ trở thành một phần của tinh thần văn hóa Trung Hoa.

“Ban đầu chúng tôi đến đây mới mục đích tiêu khiển, và rồi chúng tôi đã bước ra khỏi đây với tinh thần phấn chấn,” ông nói.

Shen Yun mang đến trải nghiệm về một nền văn hóa khác đầy cảm hứng

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_05--ss.jpg

Ông Dana Rohrabacher, Nghị sỹ California, cùng các con tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Thủ đô Washington ngày 17 tháng 1 năm 2017

“Đầy hứng khởi…vô cùng kỳ diệu,” Dana Rohrabacher, Nghị sỹ California tán thưởng sau khi xem buổi biểu diễn. Đây là năm thứ hai ông xem chương trình này.

“Shen Yun khai thị một phương thức lý giải hoàn toàn mới về chiều sâu của tình yêu thương vốn nằm sâu trong tâm mỗi người, từ một nền văn hóa hoàn toàn khác,” ông Rohrabacher nói.

“Tuyệt vời” và “thú vị”

2017-1-23-shenyun-dc-sd-ca_08--ss.jpg

Ông Jay Brixey, trợ lý giám đốc FBI nghỉ hưu, và bà Marge Saenz tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy ngày 18 tháng 1 năm 2017

“Suất xắc…khía cạnh nào [của ShenYun] cũng đều thú vị,” Jay Brixey, trợ lý giám đốc FBI đã nghỉ hưu phát biểu.

“Ngược dòng lịch sử 5.000 năm, diễn xuất Shen Yun muốn tái hiện điều đó, hồi sinh và truyền rộng nền văn hóa và lịch sử phong phú của Trung Hoa. Tôi thấy rằng truyền thống tốt đẹp mà Shen Yun đang triển hiện này, đối với Trung Quốc mà nói, vô cùng trọng yếu,” ông nói thêm.

“Thần thánh” và “Uy nghiêm”

157cf2c09a83d0d362118d3b895410e2.jpg

Sơ Mary tại Trung tâm Nghệ thuật California, Escondido ngày 20 tháng 7 năm 2017

“Rất uy nghiêm….rất thần thánh,” Sơ Mary, một nữ tu Công giáo chia sẻ. “Họ gợi nhắc rằng ‘trên đầu ba tấc có thần linh’.”

Nữ tu Mary đặc biệt rất thích sự kết hợp giữa vũ đạo với phông nền sân khấu, khiến bà cảm thấy các nhân vật “thực sự đến từ Thiên thượng, họ từ trên trời hạ phàm.”

“Điều này là quá đủ với tôi”

5d4dd15c9e1b9f528152f1fd4750dcf7.jpg

Ông Blagoja Velkovski, cựu dẫn chương trình truyền hình của Truyền hình OMNI, tại Trung tâm Nghệ thuật sống (Living Arts) của Mississauga ngày 21 tháng 1 năm 2017

“Tuyệt vời… Điều này là quá đủ với tôi,” Blagoja Velkovski, cựu dẫn chương trình truyền hình của Đài truyền hình OMNI, nói.

“Khi tôi ngồi và chăm chú xem, thời gian như lắng đọng. Tôi không nghĩ gì khác ngoài màn biểu diễn. Nó đầy uy lực và tôi rất cảm kích và may mắn khi được xem chương trình này,” ông chia sẻ.

“Tối nay, tôi đã biết thêm nhiều điều mởi mẻ về Trung Quốc. Không chỉ về các điệu múa và âm nhạc dân gian, mà còn cả về triết lý sống nữa. Nó sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai,” ông Velkovski nói.

Vũ đạo biểu cảm và nội hàm sâu sắc

23befcb7f8c51b36f237c7ab27ef8b55.jpg

Cựu diễn viên múa ba-lê Miranda Houston tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Mississauga, Canada ngày 21 tháng 1 năm 2017

“Thật xuất sắc khi có thể thuật lại được một câu chuyện thông qua các điệu múa,” Miranda Houston, cựu diễn viên múa ba-lê nhận xét.

Cô rất nhạc nhiên bởi năng lượng và sự duyên dáng của các diễn viên, “…họ đã duy trì được năng lượng dồi dào ấy trong suốt buổi biểu diễn.”

“Thật độc đáo khi họ có thể tái hiện lịch sử thông qua vũ đạo,” cô nhận xét, đồng thời cô cũng đánh giá cao cách mà Shen Yun đã khắc họa các vùng miền và các dân tộc khác nhau ở Trung Quốc trên sân khấu.

Shen Yun sẽ tiếp tục lưu diễn ở Bắc Mỹ với các buổi biểu diễn ở St. Petersburg, Florida, trong hai ngày 27–28 tháng 1, Rochester, New York, từ ngày 28-29 tháng 1, và Vancouver, Canada, từ 29–31 tháng 1. Thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xin vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/341571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/26/161382.html

Đăng ngày 12-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share