Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 16-9-2016] Sau khi tới thăm một đồng tu – bà Tôn Hữu Lan ở thành phố An Lục tỉnh Hồ Bắc, hai học Viên Pháp Luân Công là ông Hoàng Học Quân và ông Vương Hoa Sơn đã bị bắt giữ phi pháp.

Vụ việc bắt giữ xảy ra ngày 10 tháng 9 năm 2016, khi một người hàng xóm tố cáo các học viên với cảnh sát thị trấn Đường Lệ. Hai học viên bị giam giữ trong Trại giam thành phố An Lục. Tối cùng ngày, những nhân viên của Đội An ninh Nội địa và Sở cảnh sát Đường Lệ tới lục soát nhà bà Tôn..

Hai ngày sau đó, Trương Duy Cương, nhân viên Sở cảnh sát Đường Lệ mang một lệnh bắt giữ tới nơi làm việc của ông Vương – Trường Trung học Số 2 thành phố An Lục. Cảnh vệ Trương nói với vợ ông Vương rằng chồng bà bị giam giữ vì đã treo một cái bùa hộ mệnh Pháp Luân Công trong xe hơi của ông ấy. Ông ta cũng tố cáo ông Vương với Đội An ninh Nội địa thành phố và Phòng 610.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Vương đã bị cảnh sát sách nhiễu nhiều lần. Trước đó, ông Vương cũng bị giam giữ vào năm 2007, cả sách Pháp Luân Công và tài liệu video của ông đều bị tịch thu. Đặc vụ Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa đã cố gắng nhưng lại thất bại trong việc đưa ông Vương tới trung tâm tẩy não trong năm 2010 và 2012.

Trước đó, ông Hoàng Học Quân cũng bị bức hại nhiều lần. Ông đã sáu lần bị kết án tù và giam cầm trong trung tâm tẩy não, và hai lần bị giam trong trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/16/335074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159379.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share