Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-9-2016] Ông Liên Tĩnh, một nhà địa chất học về hưu ở Quận Tân Thẩm Bắc bị kết án 3 năm tù trong phiên xử bí mật ở Tòa án quận Tân Thẩm Bắc.

Theo thông tin của viên chức ở tòa, ông Liên luôn khẳng định ông vô tội trong suốt phiên xử.

Ông Liên, khoảng 60 tuổi, đã nói chuyện với một quân nhân trẻ tuổi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở bên ngoài một trại lính vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, vị quân nhân này đã từ chối lắng nghe. Thay vào đó, anh ta lại đánh ông và gọi công an.

Tối đó có một số công an đã đến nhà ông Liên và nói với vợ ông: “Chồng bà bị những quân nhân ở Trại lính Lưu Vương đánh. Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi và bắt ông ấy”.

Sau khi khám nhà, công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, và một máy tính.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Liên đã cự tuyệt ngừng tu luyện. Tòa án đã kết án giam cầm ông 15 tháng và đưa ông đến một trại lao động vào năm 2002.

Cuộc sống trước khi tu luyện

Trước đây, ông Liên thường dành nhiều năm đi nghiên cứu ở bên ngoài. Trong một lần đi thực địa, ông bị ngã từ một cái cây và bị một chấn thương nghiêm trọng. Dù đã điều trị ở bệnh viện thường xuyên, nhưng ông không thể hồi phục lại sức khỏe như trước. Ngoài ra, ông còn bị đau đầu và chóng mặt trong nhiều năm.

Sau khi ông Liên tu luyện Pháp Luân Công vào thập niên 90, sức khỏe của ông đã hoàn toàn hồi phục. Ông không những không còn bị đau đầu, mọi bệnh khác của ông đều được chữa khỏi.

Một ngày nọ ông bị một xe chở rau ba bánh đâm phải và ngã xuống đất. Nhiều người qua đường đã chứng kiến vụ tai nạn và yêu cầu người chở rau phải chịu trách nhiệm. Họ yêu cầu người này phải đưa ông đi bệnh viện. Tuy nhiên, ông Liên đã dùng toàn bộ sức lực của mình để đứng dậy, và nói người chở rau rời đi. Sau đó vài ngày, ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Liên:

Triệu Ngênh Kiều (赵迎娇), Chủ tọa Tòa án quận Tân Thẩm Bắc: +86-18842581008 (Di động), +86-24-89749899

Vương Viện Viện (王媛媛), Thẩm phán: +86-18624040684 (Di động), +86-24-89749972

Thường Liên Đông (常连东), Trưởng đồn công an thị trấn Tân Thành: +86-13940119366 (Di động), +86-24-89623286, +86-24-89862060


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/30/159365.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share