Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2016] Rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 2016, bà Tào Cúc Dung, một bác sỹ phụ khoa của Bệnh viện Thị trấn Long Môn, bị bắt giữ cùng 20 học viên Pháp Luân Công khác.

Hiện bà Tào khoảng hơn 50 tuổi. Năm 2004, bà bị chẩn đoán mặc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Gia đình bà đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của họ và rồi phải chạy vạy vay mượn thêm để trang trải chi phí y tế cho bà. Con cả của bà Tào vừa mới tốt nghiệp đại học, và con út mới chỉ vài tuổi. Chỉ có chồng bà là người gánh vác kinh tế cho cả nhà, cuộc sống khổ không tả nổi.

Lúc đó, Bệnh viện Đại học Y miền Bắc Tứ Xuyên đã bốn lần gửi thông báo về tình trạng bệnh tình nguy cấp của bà, thông báo để gia đình bà chuẩn bị lo hậu sự cho bà.

Cháu trai bà Tào là Cao Xuân Cường nhiều lần đến thăm dì. Anh ấy bảo bà hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Bà Tào nói với cháu trai: “Dì sẽ cố gắng thành tâm niệm trong bảy ngày, nếu có tác dụng, dì sẽ theo cháu học Pháp Luân Công.”

Sau bảy ngày liên tục thành tâm niệm, bà cảm thấy thèm ăn và bắt đầu ăn uống trở lại. Quá đỗi vui mừng về sự tiến triển của mình, bà tiếp tục niệm và học Pháp Luân Công cùng cháu trai. Chẳng bao lâu sau, bệnh ung thư của bà đã hoàn toàn biến mất. Gia đình bà vô cùng vui mừng và ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Vì Pháp Luân Công đã cứu mạng bà, bà có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh, nên bà muốn đem chân tướng nói với mọi người rằng Pháp Luân Công tuyệt vời ra sao và không nên bị bức hại. Khi cảnh sát phát hiện ra, họ bắt giữ và tống bà vào một trại giam. Không bao lâu sau, cháu trai của bà Tào đã tử vong vì bị cảnh sát bức hại tàn bạo. Gia đình bà vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bà.

Ngoài ra, các học viên sau đây cùng bị bắt giữ trong ngày 1 tháng 9 ở thị trấn Long Môn: bà Tào Tiểu Lan, ông Hồ Ngọc Hoa, bà Điền Nhuận Linh, ông Khương Khải Quốc. Ông Ngô Khiêm Thượng ở khu Thuận Khánh cũng bị bắt giam. Chị gái bà Tào Tiểu Lan cũng bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 9. Một cảnh sát nói rằng đợt bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công này là có liên quan đến Hội nghị G20 ở thành phố Hàng Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/17/335134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159326.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share