Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 21-6-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Bayreuth, Đức đã tổ chức Ngày Thông tin vào ba ngày thứ Bảy đầu tiên trong tháng Sáu nhằm phơi bày tội ác mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng tàn bạo từ các tù nhân lương tâm, mà phần đa trong số họ là các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người muốn tỏ ý muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Rất nhiều du khách Trung Quốc nhân cơ hội này thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Đức tổ chức Ngày Thông tin tại Bayreuth nhằm phơi bày tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-03--ss.jpg

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-04--ss.jpg

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-05--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ

2016-6-20-minghui-falun-gong-germany-06--ss.jpg

Nhiều người qua đường học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Bayreuth, nơi nổi tiếng với Lễ hội Bayreuth, vốn thu hút những người yêu nhạc trên khắp nước Đức cũng như toàn thế giới. Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công vào mỗi cuối tuần cũng được quan tâm chú ý. Qua tờ rơi, sách tài liệu và bảng trưng bày ảnh, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, phơi bày cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của ĐCSTQ, và thông tin về phong trào toàn cầu thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đang ngày càng gia tăng.

Đông đảo người dân dừng chân xem các bảng trưng bày, lấy tài liệu giới thiệu, và lắng nghe các học viên phơi bày tội ác mổ cướp tạng. Nhiều người đã chuyện trò với các học viên khá lâu, ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại. Nhiều người rất quan tâm tới Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp tại điểm luyện công chung ở địa phương.

Vài tháng trước, bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể đã được công chiếu trên 3Sat, một kênh truyền hình công cộng của Đức. Lời khai của nhân chứng cùng các số liệu thống kê trong bộ phim đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của tội ác mổ cướp tạng tày trời của ĐCSTQ. Bộ phim đã gây chấn động lớn ở Đức. Một số người nói với các học viên rằng họ đã từng biết đến tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức qua bộ phim tài liệu này và họ rất sốc khi biết rằng một chính quyền lại có thể giết hại chính người dân của họ.

Hai du học sinh Trung Quốc đã thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản mà họ từng gia nhập trước kia. Họ nói rằng trong vài năm qua, họ đã từng thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công và cũng biết khá nhiều thông tin về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/23/157529.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share