Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2016] Tu luyện xác thực là khó khăn, vì các học viên cần nỗ lực buông bỏ “tự ngã” và phối hợp như một chỉnh thể khi chứng thực Pháp. Điều này yêu cầu các học viên phải vứt bỏ những suy nghĩ ích kỷ, đề cao bản thân và phối hợp tốt với nhau.

Tuy nhiên, khi các nhân tố cựu thế lực can nhiễu, chúng ta phải có trí huệ để nhận ra chúng và can đảm để tiêu trừ chúng.

Các can nhiễu ngoại lai tương đối dễ nhận ra, trong khi các nhân tố xuất phát từ nội bộ nhóm các học viên có thể khó nhận ra hơn.

Một số học viên lại chứng thực bản thân chứ không chứng thực Pháp. Thay vì phán xét các học viên dựa trên khả năng, hiệu quả hay năng lực của họ, chúng ta nên xem xét mọi việc dựa trên Pháp.

Việc chúng ta không chấp nhận hay ủng hộ việc gì đó chỉ vì chúng phù hợp với quan niệm của chúng ta là rất quan trọng, cũng như chúng ta không nên phản đối ý kiến của những người khác bởi vì chúng khác với niềm tin và thể ngộ của chúng ta.

Chúng ta cần buông bỏ tự ngã để đạt đến vô tư vô ngã, cũng như sống theo tiêu chuẩn của Pháp mà không có quan niệm người thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157363.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share