Bài viết của Cai Ju, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-5-2016] Tháng trước, khoảng 10.000 học viên đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp New York. Mười ba học viên đã chia sẻ tại Pháp hội và giải thích họ đã áp dụng các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp, Chân–Thiện–Nhẫn, trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày như thế nào để đề cao bản thân cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

a830c5ee55176a876d686ae387ed88be.jpg

Các học viên từ 53 nước đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2016

Tinh tấn tu thân và trở thành một điều phối viên tốt

Cô Trần, một thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Seattle, đã chia sẻ tại Pháp hội vai trò quan trọng của người điều phối. Cụ thể hơn, một điều phối viên cần dẫn dắt cả nhóm làm tốt trong tu luyện, để cho tất cả các học viên có thể đề cao và tinh tấn.

Cô nói: “Các đệ tử Đại Pháp có thể đến từ nhiều nơi khác nhau và mỗi người đều có sứ mệnh riêng.” Cô cho rằng một điều phối viên nên thường xuyên giúp đỡ các học viên. Cô cũng nhận ra Sư phụ đã bảo hộ cho cô rất nhiều và rằng cô không nên làm các việc bằng quan niệm người thường.

Một học viên khác chia sẻ là anh Dean Tsaggari đến từ California, nói anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Ngay sau đó, anh đã trở thành một người duy hộ điểm luyện công và là thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù anh đã cố gắng đề cao và phối hợp tốt, một khổ nạn lớn về thể chất đã khiến anh gần như mất đi sự tự tin. Sau khi cùng những người khác phát chính niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc, sức khỏe anh đã hồi phục. Qua trải nghiệm này, anh nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc và rằng một người cần phải tinh tấn trong tu luyện và đối với niềm tin của mình.

Sau khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông trong gần tám năm, anh Dean một lần nữa được bổ nhiệm làm người điều phối. Bằng cách buông bỏ tự ngã, anh đã đặt nhiều nỗ lực vào việc cải thiện môi trường tu luyện ở Bắc California như tìm một địa điểm tốt để cho các học viên học Pháp trong nhóm lớn. “Là người điều phối, tôi biết mình phải giúp các học viên khác thực hiện thệ ước của họ và cứu nhiều người hơn.”

8c1d4c2486342044b0e1662864c9f175.jpg

3f438dc37b2e132b21226d5349eee576.jpg

49b8f79dcb1843aff05dadaca112d221.jpg

Mười ba học viên trình bày bài chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Làm việc trong hạng mục truyền thông

Ba học viên làm việc tại Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và Đài phát thanh Hy Vọng (SOH) đã trình bày các bài chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cô Hoàng từ NTD ở New York nói cô bắt đầu tu luyện vào năm 2005 và gia nhập đài truyền hình cùng năm đó. Vai trò của cô đã thay đổi vài lần trong 11 năm qua, điều này đã mang đến nhiều thách thức. Vì gặp khó khăn về tài chính, cô nhận ra rằng cô đã và đang chú ý quá nhiều đến việc kiếm tiền thay vì cứu người.

Sau khi thay đổi lối tư duy, cô Hoàng nhanh chóng đề cao trong tu luyện cũng như trong việc phối hợp với những người khác. Cô đã tổ chức nhiều sự kiện ở New York, những sự kiện mà thu hút tới 700 người.

Cô Shen làm ở Đài phát thanh Hy vọng ở San Francisco đã học được cách hướng nội khi có mâu thuẫn với người khác. “Tôi biết cơ hội này đến không hề dễ dàng, vì vậy tôi luôn cố gắng tận dụng nó tối đa.” Mặc dù có thời gian biểu bận rộn trong lĩnh vực truyền thông, cô cũng tham gia vào Đoàn nhạc Tian Guo. Bất chấp tình trạng thể chất mệt mỏi sau khi lái xe về nhà muộn, cô vẫn gặp gỡ khách hàng vào sáng hôm sau và có thể ký được hợp đồng với số tiền lớn mà dường như là điều không thể có trước đây.

Nắm bắt cơ hội nâng cao nhận thức

Cô Trần ở Los Angeles chia sẻ việc cô đã tiếp cận các tổ chức ở trong cộng đồng để giới thiệu với họ về Thần Vận, văn hóa Trung Quốc truyền thống, và Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Cô đã trình bày 42 bài thuyết trình trong năm qua và các khán giả bao gồm các nghị sỹ Canada, các tỷ phú, các tổ chức chính trị và các nhà báo. Sau khi đặt việc học Pháp, luyện công và đồng hóa với Pháp lên hàng đầu, cô Trần có nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng và trí huệ của mình. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại từ các bài trình bày của cô.

Cô Pan đến từ Thụy Sỹ đã đến các điểm du lịch từ năm 2005, để vạch trần tuyên truyền thù hận từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và giúp người Trung Quốc thoái Đảng. Trong quá trình này, bị một số người Trung Quốc chửi mắng và các mật vụ phá hủy các giỏ đựng tài liệu, nhưng cô vẫn không dao động. Cô hướng nội để đề cao và nói với người Trung Quốc bằng tâm từ bi để họ có thể được cứu. Ban đầu hàng chục người Trung Quốc đã thoái Đảng với sự giúp đỡ của cô. Con số này tăng lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn người sau đó, và đã lên hơn 14.000 vào năm ngoái.

Cô Xi ở New York chia sẻ một số câu chuyện về các mối quan hệ trong gia đình mình. Nhận thấy bố mình phản đối Pháp Luân Đại Pháp vì sự tuyên truyền của ĐCSTQ, cô đã hướng nội để tìm chấp trước và đã tinh tấn trong tu luyện. Cuối cùng bố cô thay đổi và cũng trở thành một học viên.

Bước đi tốt trên con đường tu luyện

Anh John Perry, một học viên phương Tây, người lần đầu tiên được nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp khoảng một năm trước, đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong bốn ngày. Sau đó anh đọc qua tất cả các bài giảng của Sư phụ Lý trong hai tháng. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm vượt qua tâm sắc dục và sợ hãi, cũng như việc anh đã giúp quảng bá Thần Vận như thế nào, anh nhận ra rằng: “Chỉ có bằng cách học Pháp tốt chúng ta mới có thể bước đi tốt hơn trên con đường tu luyện.”

Cô Ghazal Tavanaei đến từ Dubai làm về Marketing cho một hãng truyền thông. Biết rằng mọi cơ hội gặp gỡ khách hàng không phải là một sự ngẫu nhiên, cô đã cố gắng hết sức để giúp họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, mối quan hệ tốt đẹp của cô với họ và sự tin tưởng đối với cô đã mang lại nhiều hợp đồng kinh doanh thành công.

Với tâm cứu người Trung Quốc, những người mà đang bị mê lạc bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, cô Ghazal đã dành thời gian học tiếng Trung. Cuối cùng cô đã có thể nói chuyện với người Trung Quốc và chia sẻ một câu chuyện về việc cô đã giúp ba người Trung Quốc ở khu phố Tàu thoái các tổ chức ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/16/328853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157057.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share