Bài viết của Thái Cúc và Thiện Quả, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 16-5-2016] Ngày 15 tháng 5 năm 2016, hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại NewYork đã được tổ chức long trọng tại nhà thi đấu Barclays Center khu Brooklyn thành phố NewYork. Mười nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ 53 quốc gia và khu vực trên thế giới đã tụ hội cùng nhau chia sẻ những tâm đắc thể hội về việc đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh trên con đường tu luyện. Khoảng 11 giờ 20 phút sáng, Sư phụ Lý Hồng Chí đích thân tới hội trường, giảng Pháp trong vòng 2 giờ 30 phút cho các đệ tử.

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-shifu--ss.jpg
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp trong khoảng 2 giờ 30 phút cho các đệ tử

Sư phụ giảng Pháp rất nghiêm túc

Đúng 11 giờ 20 phút sáng, Sư phụ Lý Hồng Chí bước lên bục giảng, toàn thể đệ tử Đại Pháp lập tức cung kính đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp trong khoảng 2 giờ 30 phút cho các đệ tử. Trong khi giảng Pháp, Sư phụ đặc biệt nhắc nhở những đệ tử đại Pháp do các chủng nguyên nhân mà không tinh tấn lắm, nửa tu nửa không; không làm tròn thệ ước không phải chỉ đơn giản là vấn đề tu luyện không tinh tấn, mà là phạm tội rất lớn rất lớn, tội lớn không gì sánh được. Sư phụ từ bi, nghiêm túc nhắc nhở những đệ tử này: Không được để nhân tâm mạnh như vậy, gặp phải chuyện gì cũng dùng nhân tâm đo lường, thậm chí có người không dựa trên Pháp, không đặt việc cứu độ chúng sinh vào vị trí số một mà suy xét vấn đề, thường dùng nhân tâm để suy nghĩ vấn đề, coi việc mình thích hay không thích là vị trí số một. Sư phụ lại một lần nữa cảnh báo số lượng không ít những đệ tử không tinh tấn một cách minh xác rằng: Không được sa vào nhân tâm, là đệ tử Đại Pháp, thì không có bất cứ lý do nào để không hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình.

Khi Sư phụ kết thúc giảng Pháp, toàn thể đệ tử Đại Pháp lại đứng dậy, cung kính tiễn Sư phụ bằng tràng pháo tay nồng nhiệt.

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-01--ss.jpg

Hội trường diễn ra Pháp hội

Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp NewYork mỗi năm một lần bắt đầu vào năm 1997, vì gần như hàng năm Sư phụ Lý Hồng Chí đều đích thân tới giảng Pháp, nên Pháp hội NewYork rất nhanh chóng đã trở thành chương trình trọng đại của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại các nước trên thế giới. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 1999, dù cho Pháp Luân Đại Pháp tới năm 1996 mới truyền tới NewYork, dù cho chi phí vé máy bay và ăn ở rất cao, nhưng số người từ các khu vực tại Bắc Mỹ, các quốc gia trên thế giới bay đến chỉ để tham dự Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp NewYork vẫn nằm trong khoảng từ 3.000 đến 4.000 người. Ngày nay sau 17 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, số người tham dự Pháp hội NewYork còn tăng lên tới gần 10.000 người, trong đó gồm cả những học viên Pháp Luân Công tới từ Trung Quốc Đại lục chỉ để tham dự Pháp hội.

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-02--ss.jpg

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-03--ss.jpg

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-04--ss.jpg

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-05--ss.jpg

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-07--ss.jpg

2016-5-16-minghui-falun-gong-newyork-fahui-08--ss.jpg

Các học viên chia sẻ tâm đắc thể hội

Trong Pháp hội chia sẻ lần này, có tổng cộng 13 đệ tử Đại Pháp tới từ NewYork, Canada, Seattle, Bang Georgia, Thụy Sỹ, Ý và Dubai đã may mắn được lên sân khấu chia sẻ thể hội tu luyện của mình.

Pháp hội quốc tế NewYork năm 2016 trang nghiêm đã kết thúc viên mãn vào hồi 5 giờ 15 phút chiều. Rất nhiều học viên tham dự cho biết, sau khi lắng nghe Sư phụ giảng Pháp đã cảm nhận được sâu sắc tính cấp bách khi là đệ tử Đại Pháp, cần phải tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa. Đồng thời, khi nghe chia sẻ của các đồng tu cũng có thể nhìn thấy khoảng cách của bản thân mình và biểu thị rằng muốn buông bỏ nhân tâm chấp trước nhanh chóng hơn nữa, phối hợp tốt hơn, hình thành một chỉnh thể kiên định bất phá, sải một bước lớn tiến về phía trước trong tu luyện, làm tròn thệ ước, cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/16/328843.html

Đăng ngày 16-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share