Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-5-2016] Bà Lý Nguyên Mỹ đã bị đánh đập trong Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vì vô hiệu hóa tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, mà bà đã bị cưỡng ép [thực hiện] trước đó. Sau đó bà đã bị suy sụp tinh thần.

Bà Lý, 62 tuổi, là nhân viên bảo trì đường bộ nghỉ hưu của Cục Đường bộ Tập An. Ngày 10 tháng 8 năm 2013, bà đã bị cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Hoa Điện bắt giữ khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc. Bà bị tòa án thành phố Tập An kết án ba năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 4 tháng 12 năm 2013.

Ngày 6 tháng 1 năm 2016, sau khi bà Lý tuyên bố vô hiệu hóa “bản cam kết” từ bỏ Pháp Luân Công trước kia của bà (vốn bị cưỡng ép viết), Nghê Hiểu Hồng, trưởng khu số 8, đã nhốt bà Lý vào phòng biệt giam. Nghê đã ra lệnh cho năm tù nhân, gồm cả tù nhân phạm tội giết người Lý Minh Hoa, đánh đập bà Lý. Âm thanh của việc đánh đập, chửi mắng và la khóc có thể nghe thấy từ khoảng cách xa. Cuối cùng, bà Lý đã bị suy sụp tinh thần.

Chồng bà Lý đã nhận được một cuộc gọi từ nhà tù vào khoảng ngày 24 tháng 1 năm 2016. Ông được cho biết rằng bà Lý đã trở nên “quá khích” sau khi biết sẽ được trả tự do sớm hơn dự định sáu tháng. Họ bảo ông rằng bà Lý đã không ngủ được trong vài ngày, và tâm trí bà hiện bị xáo trộn. Sau đó họ yêu cầu chồng bà đồng ý cho bà điều trị y tế. Chồng bà đã gửi điện giấy đồng ý điều trị y tế đến nhà tù. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón bà Lý vào ngày 29 tháng 1, thì bà đã không thể nhận ra họ.

Bà không nhớ gì nhiều và trông có vẻ lú lẫn. Tay chân bà yếu ớt và không thể tự làm được những việc cơ bản như ăn và đi vệ sinh.

Với sự giúp đỡ của gia đình, bà Lý hiện đã có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên, tinh thần của bà vẫn không tỉnh táo và chỉ nhớ được một chút những chuyện quá khứ. Bà chỉ biết rằng khi ở trong tù bà bị cho uống một vài loại thuốc và bị tăng huyết áp.

Hiện vẫn có khoảng 100 học viên bị giam giữ trong khu số 8 tại nhà tù Cát Lâm. Nghê Hiểu Hồng đã đặc cách những phạm nhân giết người đến đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Lý Minh Hoa, tù nhân đã bị giam giữ 11 năm, đã tham gia vào việc ngược đãi các học viên trong một thời gian dài. Những tù nhân khác gồm Du Tuyết Vi, một tù nhân bị kết án chung thân ở khu số 2; Lý Hiểu Ôi với án tù 12 năm ở khu số 3; và Hoa Ngọc Như, người có án tù 11 năm tại khu số 4.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/16/328235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157321.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share