Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2016] Tòa án Huyện Cổ Thành đã kết án bà Lưu Tú Vinh vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Tòa án cáo buộc bà vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Luật sư của bà yêu cầu tạm hoãn phiên tòa bởi sức khỏe của bà Lưu không tốt.

Gia đình bà cũng yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng tòa án và viện kiểm sát đã từ chối. Bà Lưu hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Hành Thủy.

Bà Lưu là một học viên Pháp Luân Công ở huyện Cổ Thành, thành phố Hành Thủy. Trước khi bị bắt giữ phi pháp, sức khỏe của bà vốn rất tốt. Tuy nhiên, tám tháng bị giam giữ và lao động cưỡng bức, sức khỏe của bà bị tàn phá nghiêm trọng. Hiện tại, bà không thể tự chăm sóc cho bản thân mình và bị bệnh tim mạch. Bà cũng bị mắc chứng huyết áp cao, gầy hốc hác, và sụt cân nghiêm trọng, điều đó khiến người thân của bà gần như không nhận ra bà. Trên cổ bà xuất hiện một khối u đang chèn lên các dây thần kinh khiến bà chóng mặt. Tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm.

Trong trại giam, bà Lưu bị ép buộc lao động nặng nhọc. Hàng ngày, bà phải làm một số lượng lớn hoa giả theo chỉ tiêu mà trại giam giao cho. Hóa chất công nghiệp formaldehyde có trong nguyên liệu [có mùi hăng] mạnh đến nỗi bà không thể mở mắt ra được. Rất khó để bà đạt được chỉ tiêu mà trại giam áp cho bà. Hơn nữa, lượng thức ăn cung cấp cho bà mỗi bữa ăn quá ít.

Bắt giữ

Hơn 20 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Cổ Thành đã đột nhập vào nhà bà Lưu vào 4 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2015. Mặc dù không hề có lệnh khám nhà, cảnh sát vẫn lục soát nhà và bắt giữ bà Lưu.

Bà Lưu bị đưa đến một lớp tẩy não tổ chức ở khách sạn Động Thiên. Ba ngày sau, họ chuyển bà tới Trại tạm giam Hành Thủy. Viện Kiểm sát Huyện Hành Thủy đã thông qua việc bắt giữ bà vào ngày 3 tháng 9 năm 2015. Tòa án huyện Cổ Thành đã trả lại trường hợp của bà Lưu cho phòng cảnh sát vào ngày 29 tháng 11 bởi thiếu chứng cứ.

Để thu thập thêm “chứng cứ,” cảnh sát đã thẩm vấn và đe dọa nhiều người dân trong thôn làng và ép họ phải làm chứng là họ đã nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Công của bà Lưu. Cảnh sát trình vụ việc của bà Lưu lên tòa án một lần nữa vào ngày 11 tháng 1 năm 2016.

Bắt giữ hàng loạt

Bà Lưu bị bắt giữ trong một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do Đái Quốc Hoa, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hành Thủy lên kế hoạch. Dưới sự chỉ đạo của Đái, ngày 21 tháng 8 năm 2015 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà của các học viên Pháp Luân Công trên địa bàn huyện Hành Thủy, trong đó có nhà bà Lưu. Cảnh sát đã bắt giữ và lục soát nhà của 13 học viên.

Cùng ngày hôm đó, học viên Pháp Luân Công ông Viên Thụ Thần, 65 tuổi, người thôn Viên Trang, bị tra tấn đến chết. Một học viên khác, ông Trương Kim Tăng, bị bức hại đến mức hai chân bị sưng phù và không còn đi lại được nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/326884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/10/156637.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share