Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-5-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã ra ngoài để treo biểu ngữ vào đêm trước ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ba mươi học viên đã bị bắt giữ và 12 người vẫn còn bị giam giữ.

Ngày 12 tháng 5, 13 học viên đến từ quận Bắc Thần và Vũ Thanh, đã lái xe đến các ngôi làng ở Vũ Thanh để treo biểu ngữ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng treo các tấm áp phích để thông báo với các cư dân về những nỗ lực toàn thế giới trong việc đưa cựu độc tài Giang Trạch Dân ra công lý.

Một số điện thoại di động của các học viên đã bị cảnh sát nghe lén, điều này cho phép cảnh sát biết được các kế hoạch và những hoạt động của họ. Hai chiếc xe họ lái cũng bị tịch thu. Những người bị bắt gồm vợ chồng ông Phòng Khắc Sơn và bà Trương Thụ Lan, vợ chồng ông Từ Tứ Lượng và bà Vương Cảnh Phân, ông Lý Kiến Xuân, ông Vương Huy, ông Lan Đức Mãn, cô Viên Tú Thanh, cô Vương Phượng Bình, ông Hầu Hội Lâm, ông Dương Đình Liên, cô Ngưu Nguyệt Thanh và ông Trương Ngọc Trụ.

Tính đến chiều ngày 19 tháng 5 năm 2016, 12 học viên vẫn còn bị giam giữ, ông Trương Ngọc Trụ đã có triệu chứng bị đau tim và được thả ra sau khi gia đình ông nộp 5.000 nhân dân tệ.

Vợ chồng ông Từ Tứ Lượng và bà Vương Cảnh Phân, ông Lý Kiến Xuân, cô Viên Tú Thanh, ông Dương Đình Liên và ông Lan Đức Mãn, cô Ngưu Nguyệt Thanh đang bị giữ trong trại tạm giam Vũ Thanh. Ông Hầu Hội Lâm và cô Vương Phượng Bình đang bị giam giữ tại trại tạm giam Baochi. Vợ chồng ông Từ Tứ Lượng và bà Vương Cảnh Phân, và ông Vương Huy đã bị đưa đến đồn cảnh sát Nam Khai. Hiện vẫn chưa biết chỗ ở hiện tại của họ.

Nhà của ông Từ Tứ Lượng, ông Trương Ngọc Trụ và ông Lý Kiến Xuân đã bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, sách Đại pháp và điện thoại di động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157310.html

Đăng ngày 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share