[MINH HUỆ 10-4-2016] Ông Từ Trường Hồng đã bị giam một năm trong trại lao động cưỡng bức, bị cầm tù ba năm, và bị giam giữ đến hơn mười năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ngày 1 tháng 4 năm 2016, ông Từ một lần nữa lại bị Tòa án Hàm An thành phố Hàm Ninh kết án ba năm tù.

Phiên tòa kéo dài chỉ khoảng hơn 40 phút, và chỉ có một thân nhân của bị cáo được phép tham dự. Lối vào tòa án đã bị năm chiếc xe cảnh sát cùng hơn 30 cảnh sát phong tỏa.

Vợ bị ngăn cản và giam giữ

Vợ của ông Từ, bà Tô Tiểu Liên, trước một ngày diễn ra phiên tòa, đã nhận được một cuộc gọi từ thẩm phán Lâm Thiếu Khôn thông báo cho bà biết rằng phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng.

Sáng hôm sau, trên đường đến tòa án, bà đã bị năm cảnh sát [chặn lại] và nói với bà rằng theo lệnh của sở cảnh sát bà không thể đến tòa án . Sau đó, bà bị đưa đến đồn cảnh sát Tam Hào Kiều, bị lục soát, và bị giam giữ. Khoảng 10 giờ sáng, bà mới được thả ra và khi đó phiên tòa đã kết thúc.

Năm người thân của ông Từ đã đến tòa án vào ngày hôm sau, tuy nhiên chỉ cô em gái mù chữ của ông được phép vào. Anh trai của ông đã bị ngăn lại trước cổng tòa án và bị áp giải về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/20/156354.html

Đăng ngày 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share