Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 23-4-2016] Một học viên 73 tuổi và luật sư của mình đã bác bỏ bản tuyên án 4 năm tù trước đó của tòa tại phiên điều trần và chỉ rõ không có cơ sở pháp lý nào cho việc kết án như vậy.

Bà Phan Trường Triệu, một giáo viên đã nghỉ hưu tại thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Năm ngoái bà đã bị bắt vì bà đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân – thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2015. Ngày 6 tháng 12, bà bị đưa ra xét xử và sau đó, ngày 27 tháng 1 năm 2016, bà bị tòa kết án bốn năm tù.

Bà Phan đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm thành phố Đồng Lăng ngày 6 tháng 2 để được trắng án. Ngày 19 tháng 4, Tòa Phúc thẩm đã tổ chức phiên điều trần.

Tại phiên điều trần, luật sư của bà Phan đã bác bỏ các cơ sở pháp lý đưa ra phán quyết của tòa.

Luật sư đã chỉ ra rằng không có quy định luật pháp nào của Trung Quốc chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là trái pháp luật và cũng không có cơ sở pháp lý nào về việc xử phạt bà Phan vì đã tu luyện. Trong suốt 17 năm vừa qua, theo lời kể của bà Phan tại phiên kháng cáo, bà đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một năm, bị giam giữ ba lần, và bị ép phải tham gia “lớp đào tạo pháp lý” hàng chục lần. Nhà bà đã bị lục soát sáu lần và bà không được nhận lương trong năm tháng.

Luật sư biện hộ rằng bản thân luật pháp cũng cho phép được lưu giữ thông tin về Pháp Luân Công tại nhà. Sách và các tạp chí được in nhằm mục đích sử dụng cho việc tu luyện của bà. Đó là quyền sở hữu hợp pháp và không gây hại cho những người khác. Tòa không thể coi đó là cơ sở pháp lý để kết án.

Luật sư đã chỉ ra rằng việc buộc tội bà Phan vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân cũng là không có cơ sở. Là một công dân Trung Quốc, bà có quyền đòi lại công lý thông qua việc đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp quy định.

Bà Phan lần đầu tiên được trải nghiệm những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công: “Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các bệnh nan y của tôi đều được chữa khỏi.”

Bà nhấn mạnh thêm: “Trong nhiều năm qua, tôi chưa bao giờ phải đi bệnh viện và tôi đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí y tế cho nhà nước. Không chỉ có vậy, qua việc thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã trở thành người trung thực, vị tha và tốt bụng.”

Với những lý do này, bà cho rằng Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã vượt trên pháp luật khi gây tổn hại đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.

Tòa phúc thẩm đã không không đưa ra một phán quyết nào trong phiên kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/327015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156524.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share