Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 12-4-2016] Bốn cư dân sống ở huyện Tân Tân tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa ra xử án bí mật tại Toà án huyện Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm.

Cả bốn người đều bị bắt gần Thông Hoá trong lúc đang gửi thư kiện Giang Trạch Dân. Họ cáo buộc cựu độc tài Giang tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, dẫn đến việc họ bị giam cầm trong quá khứ.

Ông Đặng Ngọc Thanh bị kết án ba năm rưỡi tù, trong khi ông Trương Quốc Hữu, ông Trương Phú Xuân và cô Diêm Nghiễm Linh mỗi người bị kết án ba năm tù. Ở thời điểm viết bài này, cả bốn người đều bị giam tại trại tạm giam Thông Hoá.

Ông Đặng đã đệ đơn kháng án. Ông Trương Quốc Hữu cũng đã nộp đơn, nhưng họ đã không cho ông ký vào đơn để thực hiện quyền được kháng cáo của mình. Hiện tại ông đang tuyệt thực để phản bức hại.

Bị bắt trong lúc nộp đơn khiếu nại

Ngày càng có nhiều học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, Phòng 610 huyện Tân Tân đã chỉ đạo các bưu tá địa phương không được nhận thư khiếu kiện. Cả bốn học viên đã đến một nơi gần Thông Hoá vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, nhưng công an ở đây đã bắt họ lại, sau khi một bưu tá báo cáo với công an.

Viện kiểm sát huyện Thông Hoá ban hành lệnh bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 và kết tội họ vào ngày 14 tháng 10. Gia đình ông Đặng đã thuê một luật sự biện hộ cho ông, nhưng Toà án huyện Thông Hoá đã từ chối yêu cầu được làm đại diện hợp pháp của luật sư cho thân chủ của mình.

Thẩm phán đã ra quyết định vào ngày 28 tháng 3, kết án tù bốn học viên khi họ đang thực hiện quyền được tìm kiếm công lý trong việc kiện Giang Trạch Dân.

Một học viên bị lừa từ bỏ quyền khiếu nại

Họ đã lừa ông Trương Quốc Hữu ký vào một biên bản tuyên bố về việc ông “đồng ý từ bỏ quyền khiếu nại.” Khi ông nhận ra việc mình đã làm, ông đã yêu cầu huỷ bỏ nó, nhưng trại tạm giam đã từ chối gửi lại biên bản cho ông. Trong khi đó, bản sao cáo trạng của ông cũng đột nhiên mất tích bí ẩn. Thêm nữa, nếu không có bản cáo trạng, ông Trương không thể nộp đơn kháng cáo.

Ông đã tuyệt thực để phản đối.

Bức hại trong quá khứ

Ông Đặng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 3 năm 2008.

Ông Trương Quốc Hữu bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào tháng 6 năm 2002.

Ông Trương Phú Xuân bị kết án ba năm vào tháng 8 năm 2012.

Cô Diêm Nghiễm Linh bị kết án 15 ngày giam vào tháng 12 năm 2013 và bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/326586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156291.html

Đăng ngày 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share