Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 8-4-2016] Cảnh sát Thành phố Lâm Châu đã bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công ở hai thôn làng và một thị trấn hồi đầu tháng 4 năm nay sau khi họ thực hiện quyền theo luật định đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Cảnh sát đến thẳng nhà của các học viên và bắt giữ họ. Cảnh sát nói rằng họ nhận lệnh bắt giữ và lục soát nhà của các học viên từ chính quyền cấp cao hơn.

Bà Vương Tỏa Anh, 65 tuổi, học viên ở thôn Hạc Sơn, thị trấn Quế Lâm, thành phố Lâm Châu, bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 4 năm 2016.

Ông Phùng Hữu Phúc, 68 tuổi, cán bộ về hưu, người thôn Đổng Nhai, thị trấn Quế Lâm, bị bắt giữ tại nhà vào ngày 6 tháng 4. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông.

Học viên Quách Thụy Bình ở thị trấn Hoành Thủy đang ở nhà trong khi cảnh sát ập đến vào ngày 1 tháng 4. Cảnh sát lục soát nhà, lấy đi một máy tính, một máy in, một số sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin. Ông Quách bị chuyển thẳng đến Trại tạm giam An Dương.

Các bên chịu trách nhiệm trong các vụ bắt giữ:

Đồn Cảnh sát Quế Lâm trực thuộc Cảnh sát An Dương

Dương Tăng Pháp, đồn trưởng: +86-13937277905 (di động)

Trịnh Kiến Bân, đồn phó: +86-13937277906 (di động)

Tăng Chấn Quân, cảnh sát viên: +86-15837225599 (di động)

Lô Cương, cảnh sát viên: +86-15837226668

Mã Hiếu Văn, cảnh sát viên: +86-18203661703

Phạm Hàm Tiếu, cảnh sát viên: +86-15824616134


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156332.html

Đằng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share