Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-4-2016] Ba phụ nữ ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ phi pháp hôm 15 tháng 10 năm 2015 bởi từ chối từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trong vòng một tháng sau khi bị bắt giữ, bà Lý Tú Phân trở thành học viên Pháp Luân Công thứ 188 ở Duy Phường bị tra tấn đến chết trong khi bị giam giữ kể từ khi cuộc bức hại kéo dài gần 17 năm này khai màn. Trong khi xem xét cơ thể bà, gia đình bà nhận thấy rằng bà ốm yếu hốc hác và gần như không còn nhận ra bà nữa.

Hai học viên còn sống bị kết án vào tháng Ba vừa qua, nhưng hiện vẫn chưa rõ thời điểm thẩm phán đưa ra phán quyết.

Bà Trương Mẫn bị liệt nửa người vì bị tra tấn và ngược đãi. Bà bị trói chặt vào một chiếc ghế và bị cấm ngủ trong thời gian dài. Hai chân của bà sưng vù, và bà đã ngất xỉu nhiều lần. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn từ chối cho bà điều trị y tế.

Bà Cao Quế Trân cũng bị bắt giữ phi pháp vào năm 2008 và bị tra tấn tàn bạo. Bà cũng bị ngược đãi bằng nhiều phương thức khác nhau trong suốt sáu tháng bị giam giữ.

Bài viết liên quan:

Người phụ nữ Duy Phường thứ 188 bị tra tấn đến chết trong khi bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/326579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/14/156276.html

Đằng ngày 1-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share