[Minh Huệ] Các đệ tử tu lâu có thể đã trải qua những hiện tượng khó chịu về thể xác, hay những trường hợp như bệnh nhẹ, có triệu chứng như đau ốm… Thường thường, các đệ tử hay nghĩ là đó là “tiêu trừ nghiệp lực” và tự nhiên chấp nhận nó. Nhưng điều này có nghĩa là chấp nhận sự sắp xếp của thế lực cũ. Là những đệ tử trong giai đoạn đặc biệt này trong lịch sử, không những Sư phụ đang theo dõi chúng ta trong từng bước trên con đường tu luyện, mà còn đám thế lực cũ dàn dựng nhiều chuyện khó khăn khác nữa. Khi thấy có triệu chứng “tiêu trừ nghiệp lực” xuất hiện, thì niệm đầu tiên của chúng ta phải là không chấp nhận sự sắp xếp của thế lực cũ.

Việc quan trọng nhất trong thời Chánh Pháp là hỗ trợ Sư phụ và chứng thực Pháp. Sư phụ an bày mọi chuyện cho chúng ta tu luyện tâm tính của mình, và điều này được thể hiện, và thực hiện trong quá trình Chánh Pháp. Tuy nhiên, thế lực cũ đòi rằng: nâng cao trình độ cá nhân và gạt bỏ chấp trước là quan trọng nhất. Thế lực cũ toàn quyền quyết định và sắp xếp tiêu chuẩn để đạt tới viên mãn trong sự tu luyện của chúng ta. Sự thật chính là chúng cố tình tránh né để khỏi bị tiêu diệt. Sư phụ muốn chúng ta cứu độ tất cả chúng sinh trên vũ trụ, cố hết sức để cho mổi chúng ta tiến đến viên mãn, và hỗ trợ cho chúng ta với tất cả những đức độ siêu phàm.

Trong thời kỳ đặc biệt này, thế lực cũ sắp xếp rất chi tiết, kỹ lưỡng mọi việc nhắm vào chấp trước của mỗi chúng ta. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi vẫn còn chấp trước để dứt bỏ, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận sự sắp xếp của thế lực cũ, hay ngay cả sự hiện diện của thế lực cũ. Thậm chí khi tôi gặp khó khăn hay nghiệp báo, tôi vẫn không chấp nhận thế lực cũ. Vì tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chính Sư phụ của tôi mới sắp xếp tất cả những gì trên con đường tu luyện của tôi. Đây là nguyên tắc căn bản; hoặc là chúng ta đang tu luyện trong thời Chánh Pháp do Sư phụ dẫn dắt hay dưới sự dàn xếp của thế lực cũ “để tu luyện cá nhân”. Sư phụ yêu cầu chúng ta là tốt ba việc. Nếu một đệ tử không thể hiều được sự tu luyện của anh/chị ta trong giai đoạn Chánh Pháp này, người đó sẽ bị lạc đường và sự tu luyện sẽ bị rất nhiều trở lực.

Đây chỉ là sự hiểu biết của tôi. Làm ơn chỉ rõ những chỗ không thích hợp.

23-6-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/25/77820.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/8/50001.html.

Dịch ngày 9-7-2004, đăng ngày 11-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share