Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2016] Tết Nguyên đán 2016 sắp diễn ra vào thứ Hai ngày 8 tháng 2. Nhưng buồn thay, hơn 50 gia đình ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh cùng các quận và thành phố lân cận không thể đón Tết.

Theo số liệu thống kê, 53 cư dân địa phương vẫn bị giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Việc bắt giữ đối với hầu hết các học viên đã chính thức được phê duyệt và rất có thể họ sẽ phải ra tòa vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Gia đình không được phép thăm các học viên bị giam giữ.

Tổng quan về các học viên bị bắt giữ

Tung tích của bà Lý Tĩnh Quân hiện vẫn chưa rõ

Bà Lý Tĩnh Quân bị Phòng Cảnh sát Bắc Tháp, thành phố Triều Dương bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2015. Hiện vẫn chưa rõ bà đang ở đâu.

Ông Diêm Húc Quang bị đưa tới bệnh viện của trại lao động

Ông Diêm Húc Quang bị chuyển tới bệnh viện của TrạiLao động Cưỡng bức Thiết Lĩnh mà gia đình không hề được thông báo.

Bà Ngô Kim Bình bị kết án tù bảy năm

Bà Ngô Kim Bình bị kết án bảy năm tù. Bà đã kháng án lên tòa cấp cao hơn.

Bà bị bắt giữ vào năm 2008 để “đảm bảo an ninh” cho Thế vận hội Olympic. Trong khi bị giam giữ, bà đã bị khối u trên thành tử cung và thiếu máu. Cuối cùng, trại tạm giam đã thả bà.

Tuy nhiên, bà bị bắt lại vào ngày 9 tháng 11 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc. Bà bị giam giữ 15 ngày. Sau đó, bà bị Tòa án huyện Song Tháp kết án 7 năm tù vào ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Bà Ngô rất yếu và liên tục bị chảy máu do u xơ tử cung. Bà dường như đã bị liệt và phải được dìu đi khi xuất hiện trước tòa hoặc gặp luật sư. Trại tạm giam đã từ chối điều trị y tế cho bà Ngô.

Người mẹ 89 tuổi và mẹ chồng 86 tuổi rất quan tâm và lo lắng cho tình trạng của bà.

Danh sách các học viên bị giam giữ

29 học viên từ thành phố Triều Dương: Khương Vĩ, Cảnh Phỉ, Từ Kim Phượng, Diêm Húc Quang, Lưu Á Bình, Lý Quốc Tuấn, Triệu Hồng Quân, Trương Vĩnh Khuê, Từ Tú Hoa, Tống Chí Phú, Lâm Mộng Phân, Lưu Thục Hoa, Trương Diễm Kiệt, Ngô Kim Bình, Dương Trạch Mai, Nhâm Mạn, Trương Thục Mai, Hứa Thúy Hà, Hoắc Hội Hiền, Tôn Liên Thành, Lý Tĩnh Quân, Triệu Hiểu Vĩ, Hoàng Lệ Tân, Lưu Thúy Linh, Vương Hiểu Hoa, Cao Kiến Tân, Trương Thế Vân, Lưu Quế Linh, Chu Hồng Chí.

13 học viên từ thành phố Kiến Bình: Phương Vĩnh Quân, Trần Tố Anh, vợ chồng anh Sa Cẩm Đường, Vương Chí Quốc, Lâm Giang Mai, Trương Thục Chi, Trì Thục Hoa, Duẫn Tú Chi, Phùng Tính, Lữ Thục Hoa, Tạ Kiến Bình, Trương Hải Phong.

5 học viên từ thành phố Bắc Phiếu: Chu Thụy Học, Vương Khánh, Lý Chí Hoành, Lưu Thục Hoa, Vương Ngọc Hoa.

3 học viên từ thành phố Lăng Nguyên: Mao Vĩnh Xuân, Mã Nham Hoa, Tề Hiểu Yến.

3 học viên từ huyện Triều Dương: Trương Quế Chi, Trương Vi Dân, Vương Quốc Quân.

Những người chịu trách nhiệm cho việc bức hại các học viên:

Chánh án Triệu Quảng Bân, Tòa án huyện Song Tháp, thành phố Triều Dương: +86-18004210584

Tôn Chiêu Huy, cảnh sát của Phòng Cảnh sát Bắc Tháp: +86-13792501922

Lý Siêu, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Triều Dương: +86-18342116855

(Để biết thêm thông tin về những người tham gia bức hại, xin vui lòng xem bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154975.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share