Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 24-12-2015] Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã tống tiền nhiều học viên Pháp Luân Công. Họ bắt giữ các học viên để ép buộc người nhà của học viên giao tiền chuộc để đổi lấy tự do của họ.

Cảnh sát trưởng Lưu Hồng Vĩ của đồn cảnh sát Tô Gia Đồn, thành phố Thê Hà, tỉnh Sơn Đông, đã khởi xướng hoạt động tống tiền này từ tháng 09 năm 2015.

Trước tiên, Lưu ra lệnh cho các sỹ quan cảnh sát lục soát nhà của các học viên tại địa phương. Nếu phát hiện ra các sách Pháp Luân Công, máy MP3, hoặc các tài liệu khác liên quan đến Pháp Luân Công, họ sẽ tịch thu và yêu cầu người nhà học viên giao tiền chuộc. Nếu gia đình các học viên từ chối đưa tiền, họ sẽ bắt giữ và đe dọa bỏ tù các học viên cho đến khi họ nhận được tiền chuộc.

Cảnh sát đã tống tiền 2.000 nhân dân tệ từ gia đình bà Ngô Xuân Hồng vào ngày 22 tháng 09; 8.000 nhân dân tệ từ gia đình bà Khương Thục Quyên vào ngày 26 tháng 09; 5.000 nhân dân tệ từ gia đình bà Tô Mỹ Chi; và 10.000 nhân dân tệ từ gia đình ông Ngô Phát Xuân và bà Ngô Tú Vinh.

Bà Lý Thượng Anh đã bị bắt và bị giam giữ vào ngày 26 tháng 09, vì bà từ chối đưa tiền chuộc cho cảnh sát. Cảnh sát giam giữ bà cho tới khi gia đình của bà đưa họ 5.000 nhân dân tệ vào buổi chiều cùng ngày.

Gia đình của ông Dương Xuân Thanh đã phải nộp 5.000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 12.

Ngày 15 tháng 12, ông Trần Triển Toàn cùng vợ là bà Lý Vân Hoa đang cắt tỉa những cây táo trong vườn cây ăn quả của họ. Cảnh sát đã xông vào vườn và bắt giữ họ. Viên cảnh sát Mã Đằng Phi đã đánh ông Trần bằng một cây gậy thép vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó cảnh sát đòi tiền chuộc, nhưng hai vợ chồng ông Trần từ chối giao tiền. Sau đó cảnh sát yêu cầu người chủ kho đang tồn trữ số táo của ông Trần 5.000 nhân dân tệ. Họ nói với người chủ rằng ông sẽ được nhận lại tiền sau khi ông Trần bán số táo đó. Không có nhiều lựa chọn, ông đã đưa tiền cho cảnh sát.

Những thủ phạm tham gia bức hại các học viên:
Đồn cảnh sát Tô Gia Đồn
Lưu Hồng Vĩ, đồn trưởng, +86-60075027, +86-15054559264 (di động), +86-13964584592 (di động), +86-13708915819 (di động)
Mã Đằng Phi, cảnh sát, +86-60075291, +86-15910031088 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/320899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/29/154279.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share