Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2016] Một cuộc truy quét gần đây của công an huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc đã dẫn đến việc 19 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

Theo một cảnh sát có liên quan, Phòng Cảnh sát huyện Ngọc Điền đã chỉ đạo cuộc tấn công có tổ chức đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm nay, tổng cộng 22 cư dân ở huyện Ngọc Điền bị lục soát nhà và tịch thu đồ đạc cá nhân. Ba người trong số đó đã tránh bị bắt, 15 người bị giam nhưng được thả sau đó, và 4 người vẫn bị giam giữ.

Ngày 5 tháng 1: Một người bị bắt và vẫn bị giam giữ

Ông Biên Trường Học, 51 tuổi, ở xã Thập Lý Đà. Ngày 5 tháng 1, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông và tịch thu máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu thông tin và nhiều đồ dùng cá nhân khác. Ông đang bị giam giữ ở Trại giam huyện Ngọc Điền.

Ngày 6 tháng 1: nhà của tám học viên bị lục soát

Ông Tôn Ngọc Quốc, ngoài 50 tuổi, ở xã Thập Lý Đà. Đêm khuya ngày 6 tháng 1, ông được thả ra sau cuộc kiểm tra y tế cho thấy ông có vấn đề về tim.

Ông Cố Lập Tân, ngoài 50 tuổi, ở xã Cửu. Ông bị bắt vào ngày 6 tháng 1 và sau đó được thả sau khi kiểm tra y tế cho thấy ông bị huyết áp cao.

Ông Lý Xuân Điền, 61 tuổi, và vợ là bà Từ Khánh Lan, 57 tuổi, ở xã Tiểu Nam. Cảnh sát lục soát nhà của cặp vợ chồng này và nhà con dâu họ. Cả hai vợ chồng được thả sau đó cùng ngày.

Ông Đổng Long Thân, 64 tuổi, bà Bao Vịnh Vân, 63 tuổi, bà Chung Lập Vinh, 70 tuổi và bà Phùng Ngọc Vinh, 70 tuổi, tất cả đều ở xã Hà Tây. Ngày 6 tháng 1, ông Đổng và bà Bao bị bắt và sau đó được thả ra cùng ngày. Bà Chung và bà Phùng đã tránh bị bắt sau khi họ chịu thua dưới áp lực của cảnh sát và ký biên bản từ bỏ [tu luyện] Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 1: cảnh sát đến nhà tám học viên, một người vẫn bị giam giữ

Ông Hàn Quảng Sơn, ngoài 50 tuổi, ở xã Đới Gia Phổ. Ông bị bắt ngày 7 tháng 1 và đang bị giam giữ ở Trại giam huyện Ngọc Điền.

Ông Trần Bách Hưng, 53 tuổi, ở xã Châu Thụ Ổ. Sáng ngày 7 tháng 1, cảnh sát đến bắt ông nhưng ông không ở nhà. Họ đã quay lại vào buổi chiều và đưa ông đến nơi giam giữ. Ông đã được thả một vài giờ sau đó.

Bà Vương Tố Quyên, ngoài 60 tuổi, ở xã Triều Lạc Ốc. Bà bị bắt vào ngày 7 tháng 1, và được thả ra sau năm giờ.

Bà Chu Tú Vinh, ngoài 50 tuổi và cô Lý Học Hoàn, ngoài 30 tuổi, cả hai đều ở xã Cô Nhất Hội. Họ bị bắt giữ ngày 7 tháng 1, và được thả vào đêm hôm đó.

Bà Vương Tú Diễm và bà Lương Tú Mai, đều ngoài 50 tuổi, ở xã Hạ Khảm. Họ bị bắt vào ngày mùng 7 tháng 1 và hiện đã trở về nhà.

Bà Lý Vinh Trân, ngoài 60 tuổi, ở huyện Ngọc Điền. Ngày mùng 7 tháng 1, cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà bà, nhưng do bà kháng cự mạnh mẽ, họ đã không bắt được bà.

Ngày 8 tháng 1: năm người bị bắt, hai người vẫn bị giam giữ

Bà Mã Ấn Liên, 63 tuổi, bà Thôi Thiểu Vinh, ngoài 70 tuổi, ông Triệu Ngọc Thành, 63 tuổi cùng vợ là bà Hác, 65 tuổi, tất cả đều ở thị trấn Thành Quan.

Cả bốn người đều bị bắt ngày 8 tháng 1. Trong khi bà Mã và bà Hác được thả sau đó, bà Thôi và ông Triệu vẫn bị giữ ở Trại giam huyện Ngọc Điền.

Bà Vu Hải Bình, ngoài 40 tuổi, ở huyện Ngọc Điền. Bà bị bắt ngày 8 tháng 1, và được thả vào rạng sáng hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154862.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share