Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2016] Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm gồm: Bà Chu Nghiệp Linh, bà Hoàng Anh, bà Vương Quốc Chân, bà Tô Tú Bân, bà Trần Lệ Vân, bà Trương Thục Mai và ông Vương Hiểu Tân. Hậu quả của cuộc bức hại này là: mắt của bà Chu đã bị mờ đi; bà Vương đã bị liệt một phần [thân thể] còn bà Tô thì trở nên gầy yếu.

Bà Chu bị bắt giữ phi pháp vào ngày 22 tháng 4 năm 2015 cùng với một học viên khác là ông Tân Quốc Quyền. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà, tịch thu hai máy tính xách tay, 5.000 nhân dân tệ tiền mặt và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã giam bà ở Trại tạm giam Thiện Hữu. Bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Ninh Giang, tuy nhiên, bản án vẫn chưa được công bố. Gia đình bà Chu không hề được thông báo về phiên xét xử.

Bà Hoàng Anh cũng bị bắt vào cùng ngày hôm đó nhưng tại một địa điểm khác. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thiện Hữu, hiện vẫn còn đang bị giam giữ ở đó.

Bà Vương Quốc Chân bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2015. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp cùng các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị giam ở trại tạm giam Thiện Hữu. Bởi bị bức hại, bà đã bị liệt một phần. Bà phải nhập viện tại Bệnh viện Công an tỉnh Cát Lâm. Gia đình bà Vương không được phép vào chăm sóc bà.

Bà Tô Tú Bân bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 4 năm 2015 và bị giam giữ ở trại tạm giam Thiện Hữu kể từ đó. Hiện bà đang rất gầy yếu. Cảnh sát tại trại giam không cho phép gia đình vào thăm bà.

Các học viên khác cùng bị giam giữ là bà Trần Lệ Vân, bà Trương Thục Mai và anh Vương Hiểu Tân. Anh Vương bị bắt ngày 28 tháng 11 năm 2015. Anh hiện đang tuyệt thực để phản đối bức hại. Quá lo lắng về việc anh bị bắt, bệnh tim của bố mẹ anh đã trở nên trầm trọng hơn. Vợ của anh Vương đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Bà Lý Ngọc Trân bị cảnh sát thành phố Tùng Nguyên và Phủ Dư bắt giữ. Hiện chưa có tin tức gì về tình trạng của bà kể từ khi bà bị bắt. Gia đình bà đã thuê hai luật sư thụ lý vụ án này.

Các luật sư đã tới Tòa án thành phố Phủ Dư để xem xét hồ sơ vụ án. Nhân viên Trương Lệ Quân đã nhất quyết yêu cầu họ trở lại văn phòng luật sư để lấy bằng chứng chứng minh họ không phải là các học viên Pháp Luân Công trước khi cô cho phép họ xem tài liệu. Các luật sư chất vấn: “Chúng tôi có cần phải chứng minh rằng chúng tôi không phải là những kẻ cưỡng hiếp hay giết người nếu thân chủ của của chúng tôi là một kẻ cưỡng hiếp hay giết người không?” cô Trương đã không biết trả lời ra sao và nói rằng cô chỉ làm theo lệnh từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/11/322082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/25/154943.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share