Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2015] Bà Triệu Nguyệt Hoa, học viên Pháp Luân Công, đã bị xét xử lần thứ ba vào ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại tòa án quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân. Luật sư đã biện hộ bà vô tội.

Phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Bà Triệu bị huyết áp cao lúc 11 giờ 30 sáng. Phiên tòa đã phải tạm ngừng, phiên tòa tiếp tục vào lúc 12 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 2 giờ 30 chiều.

Sau khi phiên xét xử bắt đầu, thẩm phán hỏi bà Triệu liệu bà có muốn phát biểu ngắn gọn điều gì.

Bà nói: “Có đức tin không có tội. Trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Công không có gì là sai.”

Luật sư của bà đã bác bỏ lời buộc tội của công tố viên. Họ đã chỉ ra rằng bí thư Dương Kiến Hoa và phó bí thư Trương Kim Bình ở Ủy ban khu phố Nho Lâm Viên, quận Hà Tây, đã khai man. Họ yêu cầu tòa án tôn trọng nhân quyền và yêu cầu bà Triệu phải được phóng thích vô điều kiện.

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, bà Triệu bị cảnh sát ở Phòng Cảnh sát Đông Hải Nhai, quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân bắt giữ. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hà Tây.

Tòa án quận Hà Tây xét xử bà Triệu vào ngày 4 tháng 8 và ngày 11 tháng 9 [năm 2015]. Phiên tòa đầu tiên kết thúc vì bồi thẩm đoàn không có mặt. Trong suốt phiên xét xử thứ hai, luật sư đặt câu hỏi cho bên Viện kiểm sát liên quan đến tội cố ý khai man. Phiên xét xử kết thúc.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Triệu:

Lý Học Trí, chủ tọa, tòa án quận Hà Tây: +86-22-58313589

Quả Kiện, thẩm phán, nữ: +86-22-58313581

Mã Vi, thẩm phán: +86-22-58313581

Dương Kiến Hoa, bí thư Ủy ban khu phố Nho Lâm Viên: +86-15922065305

Trương Kim Bình, phó bí thư: +86-22 28385060


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/-319760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/30/154321.html

Đăng ngày 18-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share