Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2015] Ngày 17 tháng 9 năm 2015, anh Dương Đạo Văn, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt giữ. Sau khi bị tra tấn trong trung tâm tẩy não, màng nhĩ của anh đã bị thủng.

Anh Dương, người thị trấn Ngô Khẩu huyện Bình Giang, bị bắt giữ và đưa tới Trung tâm tẩy não Hằng Xương Sơn Trang tại huyện Bình Giang, nơi anh bị cấm ngủ bốn ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, anh bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Tú Hoa Sơn Trang tại huyện Nhạc Dương và bị giam giữ phi pháp trong năm ngày. Các nhân viên trong trung tâm đã dùng một cuốn sách dày đập mạnh vào đầu anh, khiến màng nhĩ của anh bị thủng.

Đội An ninh Nội địa đã trình vụ việc của anh Dương lên Viện kiểm sát Bình Giang. Viện kiểm sát biết không nên bắt anh Dương, nhưng họ vẫn phát lệnh bắt giữ. Phòng Công an huyện Bình Giang đã phát thông báo bắt giữ chính thức vào ngày 6 tháng 11 năm 2015.

Anh Dương bị giam giữ tại Trại tạm giam Lâm Tương hơn ba tháng. Gia đình không được phép thăm anh.

Vì tu luyện Pháp Luân Công, anh đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Năm 2007, anh bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô ở tỉnh Hồ Nam trong 15 tháng, ở đó anh đã bị tra tấn.

Những người tham gia bức hại anh Dương:

Từ Giáo Phàm, bí thư Đảng tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bình Giang: +86-13807409690

Khương Vĩ Nam, trưởng Phòng Công an quận Bình Giang: +86-13807309878

Phương Duyến Mô, trưởng Phòng 610 huyện Bình Giang: +86-18973001228

Phương Kiền Khôn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Bình Giang: +86-13874007788

Bài viết liên quan (Tiếng Trung): https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/27/319676.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/23/320841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/10/154746.html

Đăng ngày 16-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share