Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 3-1-2016] Trong năm 2015, 16 người ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm được xác nhận đã bị kết án chỉ vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công.

Bên cạnh đó, trong vòng hai tháng trong năm 2015, 10 người dân địa phương đã bị bắt giữ vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một người đang chờ phán quyết trong khi những người còn lại đang bị xét xử.

Bảy người bị kết án trong số 34 người bị bắt trong vòng hai ngày trong năm 2013

Tổng cộng có 34 học viên ở thành phố Cát Lâm đã bị bắt giam hai ngày trong tháng 10 năm 2013. Bảy người trong số đó xác nhận đã bị kết án.

Bà Xa Bình Bình, 42 tuổi, bị kết án bốn năm tù.

Ông Chu Ngọc Quân, 47 tuổi, bị kết án năm năm tù.

Bà Mã Trì, 47 tuổi, bị kết án hai năm 10 tháng tù.

Ông Lý Đức Toàn, 57 tuổi, bị kết án bảy năm tù và em trai ông Lý Đức Tường, 52 tuổi, bị kết án bốn năm tù.

Bà Đặng Hiểu Ba, 51 tuổi, bị kết án ba năm tù và năm năm án treo.

Ông Vương Chấn Quảng, 50 tuổi, bị kết án ba năm tù và bốn năm án treo.

Cả bà Đặng và ông Vương phải thụ án treo tại nhà, thời gian còn lại thụ án trong tù.

Chín học viên khác bị kết án

Cùng với bảy học viên nói trên, chín người dân Cát Lâm khác cũng bị kết án, trong đó năm người án tù và bốn người án treo tại nhà.

Bà Kim Quốc Lan bị kết án bốn năm tù và em gái bà Kim Quốc Cầm bị kết án năm năm tù. Họ bị bắt vào ngày 2 tháng 12 năm 2013 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Hoàng Tú Hoàn, 54 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2014 và bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Hiện bà đang kháng án.

Bà Lý Tiên Anh bị kết án vào ngày 9 tháng 10 năm 2015. Gia đình bà và các luật sư vẫn đang có gắng tìm hiểu các chi tiết trong bản án của bà, vì phiên xét xử diễn ra mà họ không hề hay biết.

Bà Dương Vĩnh Mai bị kết án hai năm tù vào tháng 10 năm 2015. Hiện giờ bà đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ Quách Gia Thôn.

Ông Giang Quý Lâm, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2014 và sau đó bị kết án ba năm tù cùng bốn năm án treo. Hiện tại ông đang thụ án treo tại nhà.

Ông Hàn Vĩnh Cường, bà Kim Diễm Hoa và bà Lưu Anh, tất cả đều là giảng viên Đại học Bắc Hoa, đã bị bắt và khám xét nhà vào ngày 1 tháng 8 năm 2014. Họ bị kết án một năm tù treo. Vì trường đại học đã sa thải họ, nên những giảng viên này đang phải sống dựa vào sự trợ giúp của gia đình.

Mười người bị bắt trong hai tháng vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2015, 10 người dân Cát Lâm đã bị bắt vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một người trong số đó đã bị xét xử và đang đợi phán quyết, trong khi lệnh bắt giữ chính thức những người còn lại đã được phê duyệt và họ đang đối mặt với việc xét xử.

Bà Vương Văn Quân, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 6 năm 2015 và bị xét xử vào ngày 12 tháng 11.

Những người bị bắt khác bao gồm ông Hứa Truyền Lâm, ông Lương Bảo Phạm, bà Dương Minh Hà, ông Bạch Hạc, bà Hình Xuân Yến, bà Hình Xuân Vinh, bà Lôi Tú Hương, bà Phó Tuấn Quyên và bà Phó Tuấn Lệ.

Bài viết liên quan: Cát Lâm: 34 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/-321751.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/5/154679.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share