[MINH HUỆ 6-9-2007] Theo một báo cáo trên mạng lưới Ireland ngày 3 tháng chín 2007, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ Richard Gere kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy ‘cởi mở’ về hồ sơ nhân quyền của họ trước Thế Vận Hội 2008. Ông cũng kêu gọi các chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sự thật về sự khủng bố người dân Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công.

Theo báo cáo của Thông Tấn Pháp (AFP), ngày 3 tháng chín, Richard Gere nói khi tham gia Liên hoan Phim Venice thứ 64: “Nếu Trung quốc muốn tiếp đãi Thế Vận Hội, họ cũng phải cởi mở về điều gì đang xảy ra trên đất nước của họ…. Sự tiêu hủy văn hóa Tây Tạng, bức hại nhóm nguời thiểu số (và) Pháp Luân Công (phong trào tinh thần).” Gere nói: “Tình trạng nhân quyền khủng khiếp này phải được nói đến.”

Malaysia Star báo cáo rằng Richard Gere kêu gọi một cuộc tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 như một thành phần của cố gắng của cộng đồng quốc tế để làm áp lực lên ĐCSTQ để tôn trọng nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/6/162203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/7/89313.html
Đăng ngày: 13-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share