Sau khi chồng bị chết vì tra tấn, vợ có thể bị giam tù dài hạn

24-11-2008
New York—
Goá phụ của người nghệ sĩ nổi tiếng và là đệ tử Pháp Luân Công bị chết vì hành hạ trong khi bị công an giam giữ sẽ ra toà xét và rất có thể bị kết án tù ở dài hạn tại Toà án Bắc kinh vào sáng ngày thứ Ba giờ Bắc kinh (tối thứ Hai giờ Miền Đông)

Cô Xu Na và chồng là Yu Zhou, một thành viên của ban nhạc dân ca nổi tiếng, bị bắt tại Bắc kinh vào ngày 26 tháng 1 trong khi họ trên đường về nhà sau khi chồng cô ta trình diễn xong. Họ bị công an chận lại tại các trạm kiểm soát dựng nên đầy khắp trong thời kỳ sắp tổ chức Thế vận hội tại Bắc kinh và đó là chiến dịch càn quét sạch những ai bị nghi là chống đối trước khi tổ chức Thế vận hội. Trong khi bị chận hỏi, công an nghi họ là những đệ tử Pháp Luân Công.

Mười một ngày sau, gia đình anh Yu được báo cáo là vào phòng Cấp cứu Qinghe. Khi gia đình anh đến đó, họ biết là anh đã bị chết (tin tức). Ngay sau đó, cái chết của anh Yu được tưởng niệm trên mạng internet và được tờ báo London Times báo cáo (tin tức). Trường hợp này cũng được Tổ chức Ân xá Thế giới đệ trình lên Ủy ban Tra tấn của Liên hiệp quốc (tin tức)

Vợ anh ta Xu Na, là một hoạ sĩ đoạt nhiều giải thưởng, đang bị giam giữ trong tù từ khi hai vợ chồng bị bắt. Vào hồi tháng Tư, gia đình cô ta bị báo là cô ta bị kết tội “dùng tổ chức chính trị để chống phá luật pháp” một điều luật rất mù mờ thường dùng để kết tội các đệ tử Pháp Luân Công lên đến 12 năm tù giam (Báo cáo Tổ chức Ân xá)

Theo các nguồn tin từ bên trong Trung quốc, Toà án Thị trấn Chongwen thuộc Bắc kinh đã có lịch trình để công bố kết quả của phiên toàn xử Xu vào ngày 25 tháng 11, lúc 9 giờ sáng (giờ Bắc kinh). Địa chỉ của toà án là 10 Yong Wai Ding An Li, Thị trấn Chongwen, Bắc kinh.

Xu được Luật sư Cheng Hai thuộc Tổ hợp Luật sư Yitong đại diện, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, ông tuyên bố Xu vô tội. Cô ta được trả tự do vào năm 2006 sau khi bị giam 5 năm tù vì tội cho các đệ tử Pháp Luân Công mượn căn chung cư của cô khi họ đến Bắc kinh để thỉnh nguyện với chính quyền nhằm chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, cô ta bị hành hạ, tra tấn bao gồm đánh đập, không cho ngủ, bị cưỡng bức ăn uống, và bị bắt ngồi ở những vị trí đau đớn trong nhiều giờ.

Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích các thành phần dư luận trên thế giới và các giới chức ngoại giao nên tìm đến và chứng kiến buổi tuyên án, điều tra đầy đủ những dữ kiện về vụ xét xử Xu, và kêu gọi trả tự do cho cô ta ngay tức khắc và vô điều kiện.
Muốn biết thêm chi tiết về thời gian diển tiến vụ bắt của Xu: https://www.faluninfo.net/article/675/?cid=84

Tin Thêm

Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một cơ quan có trụ sở tại New York có vai trò đúc kết, thu thập tất cả các vi phạm nhân quyền đối với các đệ tử Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) tại Cộng hoà Nhân dân Trung quốc. Vào tháng 7, 1999 chính thể độc tài Cộng sản Trung quốc phát động chiến dịch bắt bớ, bạo động, và tuyên truyền với mục đích là “tận diệt” nhóm tu luyện phi chính trị này; người ta tin rằng các nhà lãnh đạo Trung quốc sợ ảnh hưởng của 100 triệu đệ tử này. Chiến dịch này gia tăng bạo động và lãnh thổ, với hàng triệu người đã bị bắt giam hay đưa đi các trại cưỡng bức lao động. Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp đã xác nhận chi tiết của hơn 3,000 cái chết và hơn 63,000 người bị tra tấn trong trại giam (nguồn tin). Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện theo “khí công” Phật giáo, với nguồn gốc xuất phát từ các phương pháp tu luyện thân và tâm theo cổ truyền Trung quốc để nâng cao sức khoẻ và tâm linh.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC

Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), Joel Chipkar (+1 416-709-8678)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/25/102531.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share