[MINH HUỆ 26-08-2008]

Hơn 400 học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam tại Trại Lao động cưỡng bách nữ tỉnh Hà Bắc. Phần đông bị đưa đến trại trước ngày Thế Vận Hội. Mỗi ngày số người học viên mới bị đưa đến lên đến từ một vài người đến hai chục người. Đa số rất đông những học viên bị giam ở đó nêu cao đức tin của họ nơi Pháp Luân Công và chống lại sự khủng bố. Vào khoảng 3:00 giờ sáng ngày 26 tháng chín 2008, hơn hai chục học viên bị bí mật đưa đến trại từ một nơi không rõ.

Ngày 17-19 tháng bảy, 2008, ba chục học viên tuyệt thực trong ba ngày để phản đối các lính canh trại Chu Lệ Anh và Lưu Quyên đã đánh đập tàn nhẫn các học viên Tôn Đào và Lộ Tố Hoa. Một lính canh khác, Lưu Tử Duy, đá Lộ Tố Hoa và làm bị thương ba xương sườn của bà. Sau khi bị đánh đập bà chỉ bước đi được khi có người giúp.

Vì bà Lộ Tố Hoa tập Pháp Luân Công, bà bị còng tay vào một máy sưởi và một thành cửa sổ bởi các lính canh dẫn đầu bởi Lưu Tử Duy và một tù nhân tên là Lưu Quyên. Hai cánh tay bà bị kéo ra đến tối đa giữa máy sưởi và thành cửa sổ. Lính canh Lưu Tử Duy nói, “Chúng ta không nên để cho bà thoải mái. Chúng ta phải làm cho bà ta ngồi không được mà đứng cũng không được.” Khi bà Lộ Tố Hoa la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” các lính canh nhét một miếng vải vào miệng bà và dán lại bằng băng keo. Sau đó Lưu Tử Duy và Lưu Quyên đá vào mặt bà, khiến cho mắt bà không nhìn thấy được trong sáu ngày sau đó.

Lưu Tử Duy cũng chửi mắng bà Lộ Tố Hoa và đá bà nơi ngực. Sau đó, ngay cả việc hít thở cũng làm gia tăng cơn đau nơi ba xương sườn của bà Lộ. Bà xin phép gọi một cú điện thoại cho chồng bà, nhưng bị giám đốc trại Phùng Sở Trường từ chối. Sau đó, bà được cho biết rằng bà có thể viết thư cho chồng bà, nhưng các thư của bà bị kiểm duyệt bởi các lính canh trại. Hầu như quản lý trại không muốn gửi đi các thư, vì các gia đình học viên kiên định rất ít nhận được thư từ bên trong trại lao động.

Lưu Tử Duy tuyên bố trong một buổi họp nhân viên, “Chúng ta phải cứng rắn với các học viên Pháp Luân Công. Đánh đập họ nếu họ không nghe lời. Nếu mọi người không muốn chính mình đánh đập họ, thì kêu Chu Lệ Anh (một tù nhân) thực hiện.” Vào thời động đất ngày 12 tháng năm 2008, giám đốc trại Phùng Sở Trường cho phép chỉ những tù nhân không là học viên ra khỏi phòng giam của họ. Các học viên bị buộc ở bên trong tòa nhà.

Học viên Tông Xán Anh, 61, từ huyện Phú Thành, thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc. Bà bị bắt bởi các viên chức từ Đồn cảnh sát phố cờ đỏ ngay bên ngoài nhà của bà. Lúc bắt người, cảnh sát không để cho bà báo tin cho gia đình bà. Con trai bà và người chồng tàn tật phải ở nhà một mình. Ở sở cảnh sát, bà bị còng tay vào một cái ghế sắt với tay và chân bị hạn chế, từ 4 giờ chiều cho đến 9:00 giờ sáng ngày hôm sau. Bà không được phép dùng nhà vệ sinh và phải đi tiểu trong quần. Cảnh sát cũng đánh vào mặt bà khiến cho nó thành tím bầm và bà bị bất tỉnh. Sau đó bà được đưa đi nhà thương. Sau khi bà tỉnh lại, bà bị đưa đi một nhà tù địa phương và bị giữ nơi đó trong một tuần lễ. Sau đó bà bị kêu án lao động cưỡng bách và chuyển đi Trại lao động cưỡng bách nữ tỉnh Hà Bắc.

Các học viên bị giam tại trại lao động gồm có Trương Diễm Hương (từ thành phố Đường Sơn), Thôi Lập Tân (từ thành phố Thạch Gia Trang), Trương Huệ Lan (từ thành phố Thạch Gia Trang), Tạ Hải Anh (từ thành phố Chu Châu), Trương Tuấn Mai, Khâu Lệ Anh (từ thành phố Thạch Gia Trang), Đỗ Lan Nga (từ thành phố Vũ An), Cảnh Tân (từ thành phố Thạch Gia Trang), Vi Tuệ (từ Bắc Kinh), Ân Tú Cầm (từ thành phố Bảo Định), Tôn Đào (từ thành phố Thạch Gia Trang), Kỳ Hồng Cấn (từ thành phố Thạch Gia Trang), Lưu Lệ Phương (từ thành phố Bảo Định), Vương Hải Nhứ (từ thành phố Bảo Định), An Văn Hà (từ thành phố Đường Sơn), Trương Ngọc Hà (từ thành phố Thạch Gia Trang), Lưu Bỉnh Lan (từ thành phố Cao Bi Điếm), Đường Liên Trân (từ thành phố Thạch Gia Trang), Ti Miểu (từ thành phố Thạch Gia Trang), Quách Lệ Hà (từ thành phố Đường Sơn), Ngô Vĩnh Tân (từ thành phố Thạch Gia Trang), và Quách Văn Quân (từ thành phố Thạch Gia Trang).

Các viên chức chính của Trại lao động cưỡng bách nữ Hà Bắc: Phùng Sở Trường, Giám đốc, 86-311-83939177

Vưu Kiệt, Trưởng đội điều hành trại: 86-311-83939125, 86-311-83939124, 86-311-83939133

Trưởng Đội giáo huấn: 86-311-83939129, 86-311-83939130, 86-311-83939162

Trưởng Đội an ninh: 83939143, 83939121, 83939122

Lưu Tử Duy, đội trưởng đội số 1(nơi mà các học viên bị giam): 86-311-83939136

(Báo cáo trước đây tại https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/26/100140.html)

Ngày 7 tháng mười 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/8/187321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/7/102045.html
Đăng ngày: 02-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share