Bài viết của Tô Dung and Tôn Bách

[MINH HUỆ 26-12-2014] Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu đề xuất sẽ hậu thuẫn việc sử dụng nội tạng từ Trung Quốc Đại lục cho các ca ghép tạng tại Đài Loan.

Ông đã đưa ra đề xuất này trong chuyến thăm Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh tại Cao Hùng vào thứ Sáu tuần trước.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan trả lời ngày 23 rằng ý kiến của ông Hoàng Khiết Phu là “không khả thi” và Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan “sẽ không tiếp nhận nội tạng từ Đại lục”.

Trong tuần diễn ra chuyến thăm của ông Hoàng, khoảng 80 bác sỹ Đài Loan đã ký một tuyên bố chung yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công. Theo Hiệp hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế tại Đài Loan, số lượng các bác sỹ ký tuyên bố chung này đã lên đến hơn 5.000 người.

Bác sỹ Viên Luân Tường, một bác sỹ phẫu thuật chuyên khoa tiết niệu từ Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng lên tiếng phản đối rằng: “Tất cả các bác sỹ đều biết về việc thiếu tạng trên toàn thế giới. Làm sao Trung Quốc Đại lục lại có nhiều tạng đến thế để xuất khẩu? Đài Loan không nên lấy tạng không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không nên trở thành đồng lõa với ĐCSTQ trong hoạt động thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.”

ed80a6448a118d9b3ace1db93ba22913.jpg

Bà Lưu Ngọc Tinh, quản lý cấp cao của Phòng Y khoa, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, tuyên bố Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan sẽ không tiếp nhận tạng từ Trung Quốc Đại lục.

Ông Hoàng Tung Lập, một cán bộ giám sát các Giao ước và Công ước của Đài Loan, hỏi: “Theo ông Hoàng Khiết Phu, Trung Quốc đã đạt kỷ lục 1.500 người hiến tạng năm nay, nhưng có hơn 300.000 công dân Trung Quốc đang trong danh sách chờ xin tạng. Nếu vậy thì làm sao Trung Quốc có thể cung cấp tạng cho các bệnh nhân Đài Loan được? Số tạng này sẽ lấy ở đâu?”

Ông Hoàng Tung Lập cũng chỉ ra rằng “Tuyên bố của Bắc Kinh về việc đình chỉ hoạt động cấy ghép tạng lấy từ các tử tù bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 [năm 2015] nhằm trấn an các quan ngại về nhân quyền chỉ là lời nói dối.”

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi nói “Không” với tạng từ Đại lục

Bà Lưu Ngọc Tinh, quản lý cấp cao của Vụ Y khoa, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, tuyên bố đề xuất của ông Hoàng Khiết Phu là không khả thi và Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan sẽ không nhận tạng của Trung Quốc vào Đài Loan.

Bà tuyên bố thêm rằng việc hiến tạng đòi hỏi thủ tục rất phức tạp, mất thời gian, luật của mỗi nước lại khác nhau, làm sao có thể tiến hành hiến tạng. Còn vấn đề nhân quyền nữa. Bà nói Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan chưa bao giờ đề cập đến việc tiếp nhận tạng từ Trung Quốc Đại lục.

Bà Lưu chỉ ra rằng các chuyên gia y tế Đài Loan nếu làm trung gian cho việc buôn lậu nội tạng sẽ bị phạt đến mức độ thu hồi giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Vụ trưởng Vụ Y khoa Bộ Y tế và Phúc Lợi Vương Tông Hy cũng xác nhận rằng cơ chế hiến tạng qua eo biển không khả thi vì tính nhạy cảm về thời gian của việc phẫu thuật. Vì vậy mà hầu hết các nước tìm nguồn cung cấp tạng trong nước.

Nhà lập pháp: Đó là vấn đề phẩm giá của cuộc sống

6edf6ea32f2d36db2faff19d4be9aba4.jpg

Nhà lập Pháp, bà Điền Thu Cận, phát biểu tại cuộc họp báo tại Viện Lập pháp Đài Loan ngày 23 tháng 12 [năm 2014].

Nhà lập Pháp, bà Điền Thu Cận, phát biểu tại cuộc họp báo tại Viện Lập pháp Đài Loan ngày 23 tháng 12 [năm 2014]: “Đài Loan đang có hơn 8.000 người đang chờ ghép tạng. Chúng tôi hy vọng rằng việc sửa đổi Luật Ghép Tạng ở Người, trong đó có vấn đề lưu hồ sơ nguồn tạng và cấm hoạt động du lịch ghép tạng, sẽ sớm được thông qua. Thời gian là vấn đề cốt lõi. Đây là dự luật bảo vệ mạng sống của con người. Luật này sẽ ngăn chặn người Đài Loan vô ý tiếp tay cho hoạt động thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.”

Luật sư Nhân quyền: Đài Loan không nên tiếp tay cho tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Bà Theresa Chu, luật sư nhân quyền, phát ngôn viên của Nhóm Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công nói rằng Đài Loan không nên trở thành thị trường của những nội tạng được thu hoạch một cách vô nhân đạo của Trung Cộng.

Bà Chu nói: “Ông Hoàng Khiết Phu trước tiên cần phải giải thích nguồn tạng của 500 ca ghép gan mà ông tiến hành năm 2012. Chính ông ta là một kẻ bị tình nghi của cuộc điều tra đang được tiến hành về tội ác thu hoạch tạng sống tại Trung Quốc. Ông ta không có quyền đề xuất bất cứ một cơ chế hợp tác hiến tạng ‘hợp pháp’ nào tại Đài Loan.”

17c7db2a3fcb619760ed7e525bc6ce08.jpg

Chủ tịch Ban Điều hành Trung tâm Đăng ký và Chia sẻ Nội tạng Đài Loan, ông Lý Bá Chương nhận định đề xuất của ông Hoàng Khiết Phu: “Tôi lo ngại về mục đích hung hiểm đằng sau đó.”

Trung tâm Đăng ký và Chia sẻ Nội tạng Đài Loan: Đề xuất có thể có mục đích hung hiểm đằng sau đó

Ông Lý Bá Chương, Chủ tịch Trung tâm Đăng ký và Chia sẻ Nội tạng Đài Loan cho biết hầu hết các nước trên thế giới đều tiến tới mục tiêu có một hệ thống tự cung cấp tạng. Hiện tại, nguồn gốc và chất lượng tạng ở Trung Quốc Đại lục còn đang là vấn đề. Việc ép buộc Đài Loan và Hồng Kông trở thành thành viên trong vùng chia sẻ tạng của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

Chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc tới Đài Loan liên tục gặp phải các cuộc biểu tình phản đối việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Theo Tổ chức Điều tra Bức hại Pháp Luân Công Thế giới, căn cứ vào các bài báo y khoa được công bố, các ca ghép gan và các bài phát biểu của ông Hoàng Khiết Phu, ông này có dính líu tới các ca cấy ghép bằng gan mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công, đã thúc đẩy hoạt động ghép gan và che giấu nguồn tạng kể từ năm 1999, thời điểm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/25/301960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/26/147465.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share