Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-11-2014] Hội nghị Ghép tạng Trung Quốc 2014 được tổ chức tại Hàng Châu từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 vừa qua. Hội nghị diễn ra bất chấp tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế phơi bày và lên án.

Tuy nhiên, hội nghị này không được công bố rộng rãi như những năm trước. Trang web sự kiện không đăng tải nội dung tiếng Anh và các chuyên gia cấy ghép tạng nước ngoài từng tham dự hội nghị này cũng không được mời. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc không đưa tin về hội nghị ngoài một bản tin vắn của truyền thông Hàng Châu. Bản thân địa điểm Hàng Châu đã khiến người ta hồi tưởng lại lý do [của sự thầm lặng này].

Tại Hội nghị Ghép tạng Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái ở Hàng Châu, trước sự chứng kiến của giới chức của các tổ chức quốc tế, các quan chức Trung Quốc đã ký kết Nghị quyết Hàng Châu, trong đó cam kết sẽ không sử dụng tử tù làm nguồn cho các ca ghép tạng nữa. Các lãnh đạo của ít nhất 40 bệnh viện đã đồng ý tuân thủ nghị quyết này.

Trên thực tế, trong mấy tháng qua, một số bệnh viện vẫn tiến hành các ca cấy ghép, trong đó thời gian chờ nhận nội tạng chỉ trong vòng một đến hai tuần, thậm chí có khi chỉ là một ngày. Điều này cho thấy việc lấy tạng của người sống vẫn tồn tại và tiếp diễn. Các bệnh viện này đã vi phạm nghị quyết nói trên khi tiến hành các ca ghép tạng trái phép. Họ thậm chí còn thông đồng với chính phủ để hợp thức hóa nguồn nội tạng. Điều đó khiến các tổ chức cấy ghép tạng quốc tế hết sức thất vọng.

Tổ chức đăng cai Hội nghị Ghép tạng Quốc tế diễn ra tại San Francisco hồi tháng 07 năm 2014 đã khước từ sự tham dự của 35 bác sỹ Trung Quốc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp Nội tạng) đã ra tuyên bố kêu gọi các chuyên gia ghép tạng quốc tế không tham gia hay hỗ trợ hội nghị ghép tạng của Trung Quốc cũng như các hoạt động liên quan. Họ cũng kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Hội Y khoa Bang Virginia, gồm hơn 9.000 bác sỹ, y tá và các nhà chuyên môn y khoa, đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác mổ cướp tạng có hệ thống và phủ khắp Trung Quốc, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Nghị quyết 281 của Hạ viện Mỹ, hiện đang chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Nghị quyết Hạ viện 281 do bà Ileana Ros-Lehtinen, nghị sỹ bang Florida và ông Robert Andrews, nghị sỹ bang New Jersey đề xuất vào mùa hè năm 2013 nhằm lên án tội ác mổ cướp tạng có hệ thống được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Nghị quyết 281 được Ủy ban Đối ngoại Mỹ tiếp nhận ngày 30 tháng 07 năm 2014, hiện đang chờ Hạ viện bỏ phiếu thông qua. Nghị quyết “kêu gọi Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng của tất cả các tù nhân; yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ suốt 15 năm qua, lập tức phóng thích các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.”

Ngày 09 tháng 07 năm 2014, Hội đồng Châu Âu đã thông qua Công ước chống Buôn bán Nội tạng của Con người, Hội đồng Châu Âu kêu gọi tất cả các nước ký kết công ước này và “tiến hành những biện pháp cần thiết về mặt pháp lý cũng như các phương diện khác để đưa tội cố ý lấy nội tạng của người còn sống hoặc đã tử vong thành tội hình sự trong bộ luật của từng nước.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/99743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/2/146655.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share