Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-12-2014] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo ở Lập Pháp Viện Đài Loan vào ngày 09 tháng 12, kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một dự luật sửa đổi đối với “Sắc lệnh cấy ghép tạng người” được ban hành năm 1987. Bà Điền Thu Cẩn, một nhà lập pháp, đã thúc giục các nhà làm luật nhanh chóng thông qua dự luật sửa đổi.

Dự luật sửa đổi, áp đặt tội hình sự đối với hoạt động buôn lậu và du lịch ghép tạng, đã được Ủy ban Vệ sinh môi trường và Phúc lợi xã hội thông qua và đang đợi bỏ phiếu chung.

Sự kiện này diễn ra trước ngày Nhân quyền Thế giới và đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 15 năm ở Trung Quốc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc đã bị chế độ Cộng sản cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiếm lời.

1e1b5e6cf58f353f79abffcf49f25370.jpg

Họp báo ngày Nhân quyền Thế giới 2014 được tổ chức ở Lập Pháp Viện Đài Loan vào ngày 09 tháng 12 năm 2014. Từ phải sang: ông Dương Hiến Hành, Chủ tịch Liên minh nhân quyền Đài Loan Trung Quốc; bà Vưu Mỹ Nữ, nhà lập pháp; Luật sư Chu Uyển Kỳ, phát ngôn viên của Nhóm luật sư nhân quyền Pháp Luân Công; Luật sư Vương Triển Tinh, Ủy viên Hiệp hội nhân quyền Đài Bắc; bà Điền Thu Cẩn, một nhà lập pháp.

Bà Điền Thu Cẩn, nhà lập pháp, đã kêu gọi các đồng sự của mình nhanh chóng thông qua dự luật sửa đổi. “Thật kinh hãi khi nghĩ đến việc vài công dân Đài Loan không thể đợi [để có được tạng] và đã đến Trung Quốc Đại Lục để nhận tạng mà bị mổ cướp từ một người đang còn sống. Khi họ quay về, họ sẽ nhờ cậy đến hệ thống chăm sóc y tế quốc gia chăm sóc cho họ. Điều đó cũng giống như việc biến tất cả người Đài Loan trở thành đồng lõa với tội ác thu hoạch nội tạng của chế độ Cộng sản,” bà nói.

Bà Điền đã xúc tiến lập ra liên minh các nhà lập pháp của các đảng chính trị khác nhau để thông qua dự luật sửa đổi.

Bà Chu Uyển Kỳ, phát ngôn viên của Nhóm luật sư nhân quyền Pháp Luân Công, nói rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ Cộng sản đã trở thành vấn đề hàng đầu trong danh sách vi phạm nhân quyền, sau khi Nghị viện Châu Âu và Nghị viện Canada lần lượt thông qua Nghị quyết lên án tội ác này vào năm 2013 và 2014.

Liên đoàn “Các nghị sỹ chống cưỡng bức thu hoạch tạng” đầu tiên được thành lập ở Đài Loan và Hồng Kông vào ngày 20 tháng 04 năm 2014. Từ đó tổ chức này đã mở rộng ra ở Châu Âu, Úc và Mỹ. Ở Đài Loan, 20 nhà lập pháp, chiếm hơn một phần năm số các nhà lập pháp, đã gia nhập liên đoàn.

Đầu cuộc họp báo, những người tham dự đã xem một đoạn giới thiệu bộ phim tài liệu “Vượt lên nỗi sợ: Câu chuyện của Cao Trí Thịnh,” kể về câu chuyện của một luật sư nhân quyền đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc tra tấn trong khi gia đình ông bị bắt giữ làm con tin.

Ông Dương Hiến Hành, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến nhân quyền Trung Quốc tại Đài Loan (TACHR) nói rằng Viện Lập pháp đã thông qua Nghị quyết do bà Vưu Mỹ Nữ và 16 nhà làm luật khác thuộc nhiều đảng phái soạn thảo. Ông tin rằng đã đến lúc chính phủ phải xử lý việc thả 4.303 tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, trong đó có ông Cao Trí Thịnh, các học viên Pháp Luân Công và người Tây Tạng.

9b12b74cf23be469b1b09822a301cb25.jpg

Ông Tiết Vĩ, Tổng Giám đốc Tạp chí Xuân Bắc Kinh.

Ông Tiết Vĩ, người đã bị giam giữ ở Trung Quốc 10 năm trước khi được giải cứu đến Mỹ, nói rằng ông đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công và những người khác, vốn bị đảng Cộng sản bức hại.

Ông nói rằng hoạt động thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo trợ là tội ác man rợ nhất trong lịch sử và là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

a448475596e8f107cb958050d7873604.jpg

Luật sư Ngụy Thiên Phong, Cựu Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến nhân quyền Trung Quốc tại Đài Loan.

Sau khi xem đoạn giới thiệu phim tài liệu về Cao Trí Thịnh, cựu chủ tịch TACHR và là một luật sư, ông Ngụy Thiên Phong nói rằng các luật sư ở Đài Loan có thể được bầu vào Lập Pháp Viện, và họ có thể ủng hộ các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Ngược lại, nhiều luật sư nhân quyền ở Trung Quốc đã bị ném vào tù. “Bạn cho rằng Trung Quốc đang tiến lên ư? Thật là nực cười,” ông nói.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301371.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/15/147315.html

Đăng ngày 27-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share