Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 28-11-2014] “Các thủ phạm lạm dụng hoạt động ghép tạng sẽ bị đưa ra công lý. Công lý có thể trì hoãn, song ngay cả ở Trung Quốc, một ngày nào đó, công lý cũng sẽ hiện diện.”

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas kết thúc bài phát biểu bằng câu nói trên tại phiên hội đàm tại Quốc hội Anh ngày 25 tháng 11. Cuộc hội đàm kêu gọi chính phủ Anh giúp chấm dứt vấn nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.

Bà Julian Huppert, Nghị sỹ Quốc hội Đảng Dân chủ Tự do và bà Ingrid Cranfield, Phó Thị trưởng kiêm Ủy viên Hội đồng Thị trấn Enfield – London là đồng chủ tọa buổi hội đàm. Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Chuyên gia về Trung Quốc và nhà văn Ethan Gutmann; và Tiến sỹ Alex Chen, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng ( DAFOH) cũng phát biểu tại sự kiện này.

9e1d96e23cdb7fd97cfb1470b8d6a8bc.jpg

cb213d69d352adfaff4b7b3e95792e22.jpg

979f67ced760cb56f639afa73d36220d.jpg

04a7987ae4220ea22c47142e714563be.jpg

Hội đàm “Thu hoạch tạng phi đạo đức tại Trung Quốc – Mối quan ngại đối với Vương quốc Anh” được tổ chức tại Quốc hội Anh ngày 25 tháng 11 năm 2014

391eb7edb54e6808c338bedf77e3869f.jpg

Các diễn giả tại hội đảm (từ trái sang phải): David Kilgour, Ingrid Cranfield, David Matas, Alex Chen, và Ethan Gutmann

Thu hoạch tạng vẫn đang tiếp diễn

Đại diện DAFOH, Tiến sỹ Alex Chen đã rà soát báo cáo phân tích về số ca ghép tạng được thực hiện tại các nước Châu Á trong thập kỷ qua. Nghiên cứu của DAFOH chỉ ra rằng số ca ghép tạng tăng vọt tại Trung Quốc vào năm 2001.

Ngày càng có nhiều người từ các nước Châu Á lân cận đến Trung Quốc để ghép gan, tim và thận. Con số này giảm vào năm 2007, khi hành động thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị phơi bày ra quốc tế, cũng là thời điểm mà cuộc điều tra độc lập của hai ông David Matas và David Kilgour nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Chen, nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn vẫn tiếp diễn đến nay.

“Một khi mọi người biết đến, thì họ sẽ hành động”

ffd9833b9342220386a8da0a7b1a2c97.jpg

Bà Ingrid Cranfield, Phó thị trưởng kiêm Ủy viên Hội đồng Thị trấn Enfield, London

Bà Ingrid Cranfield, Phó thị trưởng kiêm Ủy viên Hội đồng Thị trấn Enfield, London, được mời tới Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn hai năm trước và đã bị sốc vì cuộc bức hại tàn bạo. Bà đã ra quyết tâm sẽ làm mọi điều có thể để kết thúc cuộc bức hại này.

Thị trưởng Cranfield cho biết: “Từng chút từng chút một, các bạn đã cho mọi người biết đến nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Khi mọi người đều biết thì họ sẽ hành động… Con quỷ dữ muốn thành công thì chỉ cần người tốt không làm gì cả. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, dù là nhỏ cũng vẫn tốt. Mỗi người đều có thể làm gì đó. Điều đó sẽ tạo nên sự thay đổi.” Thị trưởng Cranfield hy vọng Quốc hội sẽ tiếp tục lưu tâm đến vấn đề này và có hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

“Một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và là tội diệt chủng”

b900ee03a3f97bdece2364125223ac40.jpg

Ông Richard Wingfield, thành viên một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London

Ông Richard Wingfield, đại diện một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London, nói: “Đó rõ ràng là một tội ác chống lại nhân loại. Quý vị đang bàn đến việc lấy đi mạng sống của con người. Đó là một hình thức tra tấn cũng như xâm phạm nhân phẩm. Nó nhắm vào một nhóm người. Pháp Luân Công và người theo tín ngưỡng nào đó bị phân biệt và trở thành đối tượng bị bức hại.“

“Khi nhắm vào một nhóm người nào đó, bóc lột và giết người một cách có hệ thống vì lợi nhuận là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và là tội diệt chủng.”

Ông Wingfield cho rằng, xã hội quốc tế có trách nhiệm chấm dứt tội ác này. Ông nói tổ chức của ông sẽ nỗ lực nói với mọi người trên khắp thế giới về vấn nạn thu hoạch tạng sống tại Trung Quốc.

Quyết tâm bền bỉ

Ông Matas cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đáp lại các cáo buộc khi đối diện với áp lực quốc tế gia tăng. Họ vẫn phủ nhận lời cáo buộc đó như mọi khi. Song ông cũng nêu rõ: “Những thủ phạm lạm dụng hoạt động ghép tạng sẽ bị đưa ra công lý. Công lý có thể trì hoãn, song ngay cả ở Trung Quốc, một ngày nào đó, công lý cũng sẽ hiện diện.”

Ông David Kilgour đánh giá những tiến triển trong nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống. Ông nói: “Càng nhiều người biết việc này thì sẽ càng có ít người tới Trung Quốc để ghép tạng.” Ông cho biết mục tiêu của ông là ngăn chặn người nào có dự định tới Trung Quốc để ghép tạng, bất kể là họ đến từ nước nào.

Đây là cuộc hội đàm thứ ba về vấn đề này do Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng tổ chức tại Quốc hội Vương quốc Anh. Sau sự kiện này, ông David Kilgour, ông David Matas và ông Ethan Gutmann đã phát biểu trong các cuộc hội đàm tương tự tại Quốc hội xứ Wales và Nghị viện Scotland.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/2/147129.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share