Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-11-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài nơi diễn ra một hội thảo chuyên đề quốc tế về buôn bán nội tạng nhằm nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp tạng sống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, trong đó phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công.

Hội thảo chuyên đề về “Buôn bán người nhằm mục đích lấy tạng” diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tại trụ sở Europol ở Hugue, Hà Lan. Các học viên [Pháp Luân Công] đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trưng bày các biểu ngữ, và nói với người tham dự [hội thảo] về Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu lên án tội ác chống lại loài người này ở Trung Quốc.

Một số khách mời tham dự đã khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về tội ác tàn bạo này. Một người trong số họ đang làm việc cho Europol và nói rằng anh ấy đã biết chuyện các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị giết hại để lấy tạng, và rằng [tội ác] này phải được chấm dứt. Anh ấy nói thêm, tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn.

Một người tham dự hội thảo đến từ Hà Lan đã nói với các học viên: “Một nhà báo độc lập vừa nói với chúng tôi về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Các bạn đang làm một công việc thật cao cả. Chúng ta cần phải có nhiều hành động hơn nữa nhằm chấm dứt tội ác này. Chúng ta cần phải biết nhiều hơn nữa về những điều đang xảy ra [ở Trung Quốc]. Tôi ủng hộ các bạn.”

Một vị khách tham dự [hội thảo] khác đến từ Hàn Quốc đã nói rằng, nhiều đồng nghiệp của ông đã biết đến nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Một nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu cho hay, ông luôn tích cực ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình cho các học viên để họ tiếp tục gửi những tin tức mới cho ông.

cf929cce86c386c0fc49705563c1fb12.jpg

Luật sư Attorney Petunia I. Seabi đến từ Nam Phi đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Luật sư Petunia I. Seabi làm việc ở Sở Tư pháp Nam Phi đã có mặt ở Hague để tham dự một sự kiện khác. Bà đã nói chuyện với một học viên trong suốt giờ nghỉ trưa, bà lấy một tờ rơi, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng. Bà nói rằng bà sẽ truyền rộng thông tin này cho người khác.

21b5a0e31b4d5ac4be2d174d14e45f4b.jpg

Nhân viên cảnh sát Cristina lắng nghe học viên giảng chân tướng

Cô Cristina, một nhân viên cảnh sát làm việc tại Europol, đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Theo website chính thức của hội thảo, khách mời tham dự [hội thảo] có các chuyên gia thực thi pháp luật, các cơ quan tình báo, các chuyên gia nghiên cứu về việc chống buôn bán người, các tổ chức nhân quyền phi chính phủ (NGOs), các tổ chức quốc tế, các quan chức EU, các tổ chức y tế, các chuyên gia cấy ghép tạng, hiệp hội cấy ghép tạng và các kênh thông tấn.

Từ đầu năm 2006, tin tức về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc liên tục được đăng tải. Sau đó, các cuộc điều tra độc lập đã tiết lộ có sự tham gia của hệ thống quân đội, tòa án và bệnh viện Trung Quốc vào tội ác này.

Ngoài việc bị giam tù và bị tra tấn, các học viên Pháp Luân Công còn bị kiểm tra sức khỏe toàn diện, trong đó có xét nghiệm máu và xét nghiệm mô. Các bệnh viện ở Trung Quốc tự hào về khả năng tìm kiếm tạng chỉ trong hai hoặc ba tuần, và thậm chí là có tạng thay thế nếu ca phẫu thuật đầu tiên không thành công.

Dựa vào cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, những người tham gia mổ cướp tạng [không những] có thể kiếm lời, [mà còn] có thể tránh được các vấn đề pháp lý.

283a89c95f69f7af8fa3063ac9dd50bb.jpg

Bà Zaat đã dừng xe và tìm hiểu về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc

e1094ae6b5c4bb8033b9fa099242015b.jpg

0641c03cecc6f1be69aa77ee516da938.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

70cb86955c4942018e2074653c683574.jpg

Học viên Pháp Luân Công thông tin với nhân viên cảnh sát về cuộc bức hại

45c80b7498778e207ee13ff107da1807.jpg

Người đi bộ nói chuyện với một học viên để tìm hiểu về nạn mổ cướp tạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/24/300710.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/25/147035.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share