Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-11-2014] Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội Canada đã thông qua một kiến nghị ngày 06 tháng 11 năm 2014 nhằm phản đối vấn nạn thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc được chính quyền nước này hậu thuẫn.

Bản kiến nghị này được thông qua sau hai phiên điều trần hồi tháng 02 năm 2013 và tháng 10 năm 2014, trong đó các nhà điều tra độc lập đưa ra các bằng chứng về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm bị bức hại khác ở Trung Quốc.

Trong bản kiến nghị này, tiểu ban Nhân quyền Quốc tế Canada bày tỏ “quan ngại sâu sắc về các báo cáo liên tiếp và đáng tin cậy về tội ác thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm và những người thuộc các nhóm tôn giáo và thiểu số tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Ngoài ra, bản kiến nghị cũng “lên án và kêu gọi lập tức chấm dứt” nạn thu hoạch nội tạng này.

Bản kiến nghị kêu gọi chính phủ “ngăn chặn người Canada tham gia du lịch ghép tạng tại Trung Quốc vì việc nhận tạng không theo quy tắc đạo đức, không an toàn và minh bạch.”

Cách đây một năm, một dự luật (Dự luật C-561) được Ngài Irwin Cotler, một Nghị sỹ Quốc hội kỳ cựu đưa ra ngày 06 tháng 12 năm 2013, đề xuất trừng phạt những người được biết là dính líu tới nạn thu hoạch nội tạng.

Cơ quan lập pháp sẽ lập một danh sách những người được cho là dính líu đến nạn thu hoạch nội tạng và sẽ yêu cầu báo cáo văn bản về nguồn tạng được sử dụng trong các ca ghép tạng.

Đầu năm nay, hai nhà điều tra độc lập người Canada, David Kilgour (cựu Nghị sỹ Quốc hội) và David Matas (luật sư nhân quyền) đã đưa ra các bằng chứng về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc để cơ quan lập pháp thấy được tính cấp thiết của vấn đề.

52 loại bằng chứng được thu thập bởi hai ông Kilgour và Matas cho thấy giữa năm 2000 và 2005, gần 41.500 nội tạng không rõ nguồn gốc đã được sử dụng trong các ca cấy ghép tại Trung Quốc chính là thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công.

Hồi tháng 10, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế Canada đã nghe báo cáo của tác giả, nhà nghiên cứu Ethan Gutmann và Tiến sỹ Damon Noto của Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), một tổ chức phi chính phủ.

Tiến sỹ Noto cho hay, ông đã tiến hành một số cuộc điều tra về nạn thu hoạch nội tạng trái phép tại Trung Quốc, và kết quả “đều chỉ ra rằng tù nhân lương tâm bị sử dụng làm nguồn lấy tạng chính, trong đó học viên Pháp Luân Công chiếm đa số.”

Theo Tiến sỹ Noto, số ca ghép tạng tại Trung Quốc tăng vọt từ vài trăm trong năm 1999 lên vài nghìn vào năm 2004. Các trung tâm ghép tạng cũng có sự tăng trưởng tương tự. Các bệnh viên Trung Quốc chạy các quảng cáo ghép tạng bảo đảm tìm được tạng phù hợp trong vòng hai tuần và có thể hẹn ngày phẫu thuật ghép tạng trước tùy theo lịch của bệnh nhân.

Tiến sỹ Noto cho biết, một số bệnh viện thậm chí còn tuyên bố “kết quả mỹ mãn” và có thể tiến hành xét nghiệm trên “người hiến tạng” trước khi lấy tạng.

“Nếu theo dõi thời gian bùng nổ các ca ghép tạng tại Trung Quốc và so sánh với thời điểm bắt đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các mốc thời gian trùng khớp gần như tuyệt đối”, Tiến sỹ Noto trình bày với tiểu ban này.

Sau phiên điều trần, ông Gutmann, người đã dành bảy năm nghiên cứu trước khi cho ra cuốn sách “Sự tàn sát: Giết người hàng loạt, thu hoạch nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến”, đã đưa ra gợi ý cho các nghị sỹ quốc hội – rất dễ dàng để ban hành điều luật ngăn cấm đến Trung Quốc du lịch cấy ghép tạng.

Ông nói việc giết một người vô tội để cứu một công dân Canada là việc làm sai trái; người Canada cần phải tôn trọng các giá trị của mình và không dính líu vào tội ác này.

Ông Gutmann ước tính, bất cứ lúc nào cũng có hơn nửa triệu đến một triệu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Ông phát biểu trước Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế Canada: “Năm 2008, có gần 65.000 học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/4/301092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/5/147179.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share