Bài viết của Hà Vũ

[MINH HUỆ 15-08-2014] Số lượng thành viên mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong năm 2013 đã giảm 25% so với năm 2012. Đây là sự sụt giảm đầu tiên trong một thập niên, theo một bài báo đăng ngày 01 tháng 08 của Thời báo Kinh Tế. Bài báo này cũng đã báo cáo rằng số lượng đăng ký cho các kỳ thi công chức ở Trung Quốc cũng giảm một cách đột biến.

Trong khi thừa nhận rằng giá trị làm thành viên của ĐCSTQ và các vị trí quan trọng trong chính quyền chủ yếu là nằm ở những cơ hội tham nhũng, thì tuyên truyền của ĐCSTQ chính là giải thích thái độ đối với các chiến dịch chống tham nhũng của nó.

Đối với những người Trung Quốc đã quá quen thuộc với các chiến dịch chống tham nhũng và các chiến dịch đấu tranh nội bộ của ĐCSTQ trong những thập niên qua, thì điều trần về chiến dịch tuyên truyền là rất khó thuyết phục. Ở Trung Quốc ai cũng biết rằng ĐCSTQ cần phải chống tham nhũng để biện minh cho sự cầm quyền của nó, nhưng dập tắt tham nhũng nghĩa là tất cả thành viên của nó đều phải ra đi.

Một cái gì khác đang hủy bỏ đi sự cám dỗ về tiền tài và quyền lực: người dân đang nhìn thấu những lời hứa suông, đủ dạng dối trá, và bản chất của Đảng Cộng sản. Cũng có phong trào quần chúng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tổng số người Trung Quốc thoái Đảng đã đạt đến 175 triệu người (ghi chú của Ban biên tập: con số hiện nay là hơn180 triệu người). Hơn 90.000 người quay lưng với ĐCSTQ mỗi ngày.

Khi các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về môn tu luyện và cuộc đàn áp tại Trung Quốc thì có nhiều người Trung Quốc hơn nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Trong một thị trấn ở tỉnh Hà Nam, tất cả thành viên chủ chốt của ĐCSTQ đã thoái Đảng và giải thể ủy ban ĐCSTQ địa phương.

Sự tan rã và quả báo ở khắp nơi

Các du khách Trung Quốc tại các điểm đến nổi tiếng ở Châu Âu đã chia sẻ rằng thoái ĐCSTQ là “điều phải làm.” Người ta từng muốn vào ĐCSTQ vì những cơ hội tham nhũng, nhưng giờ họ thấy rằng nó đang bị tan rã ở khắp nơi. Thật nguy hiểm khi ở trong các tổ chức của ĐCSTQ, vì nó sẽ phải nhận quả báo cho tội ác của chính nó vì chống lại người Trung Quốc, đặc biệt là sự tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Các du khách nói với những học viên là tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ toàn cầu ở các điểm du lịch khác nhau rằng: ĐCSTQ có thể tan rã bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Khi điều đó xảy ra, có thể quá trễ để thoái ĐCSTQ và thoát khỏi các thiên tai quả báo chắc chắn xảy đến với ĐCSTQ.

Một số cũng nói rằng tham nhũng sẽ không kết thúc nếu ĐCSTQ vẫn còn tồn tại. “Cái gốc của tham nhũng chính là ĐCSTQ, và các quan chức cấp cao làm nhiều điều xấu hơn người Trung Quốc bình thường, gồm cả tham nhũng. Tham nhũng sẽ không kết thúc nếu ĐCSTQ vẫn còn tồn tại. Họ đã hủy hoại tiêu chuẩn đạo đức của xã hội Trung Quốc,” một du khách Trung Quốc bình luận.

Những ngày gần đây, các cuộc phản đối ở Hồng Kông đã dành được sự chú ý trên toàn cầu. Là những công dân không bị ĐCSTQ tẩy não trong nhiều thập niên, người dân Hồng Kông có thể nhận ra và phản đối tác hại do ĐCSTQ mang đến.

Lo sợ rằng nền dân chủ của họ, pháp quyền và tự do ngôn luận được xây dựng vất vả qua nhiều thập niên sẽ bị phá hủy, hơn 430.000 cư dân Hồng Kông đã tham gia biểu tình vào ngày 01 tháng 07 năm nay.

Các bài viết trực tuyến sau đây đang nói rằng: “Người dân Hồng Kông phát ốm vì sự tàn bạo của ĐCSTQ.” ĐCSTQ “đang đưa thứ văn hóa đạo văn, hối lộ, thiếu đạo đức, và gian lận trong bầu cử để làm ô uế Hồng Kông.”

26941f582c46041bb08312b2b888f106.jpg

Hơn 430.000 cư dân Hồng Kông tham gia diễu hành vào ngày 01 tháng 07 năm 2014, phản đối sự phá hủy nền dân chủ, pháp quyền và tự do ngôn luận của ĐCSTQ tại Hồng Kông.
(4 biểu ngữ lớn (bên trái): Đưa Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán ra Toà; Trời diệt Trung Cộng)

7a7cf936602fcb90403e73162fefbf2a.jpg

Một cảnh diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 ở Hồng Kông. Hơn 174 triệu người đã từ bỏ vai trò thành viên của họ trong các tổ chức của ĐCSTQ. Nhiều du khách Trung Quốc đã nhân cơ hội thoái ĐCSTQ trong chuyến đi đến Hồng Kông, hay Bắc Mỹ và Châu Âu.
(biểu ngữ: Hơn 170 triệu người đã bỏ đảng. Bạn đã thoái khỏi ĐCSTQ chưa?)

Các tổ chức Đảng Cộng sản ở bên ngoài Trung Quốc cũng đang bị tan rã

Phát ngôn viên Quốc hội Ukraina ông Oleksandr Turchynov tuyên bố sự giải thể của phe Đảng Cộng sản Ukraina tại Verkhovna Rada (Quốc hội) vào ngày 25 tháng 07 năm 2014. Theo một báo cáo của VOA, phát ngôn viên gọi nó là một “sự kiện lịch sử.” Ông ấy cũng hy vọng bè phái cộng sản vĩnh viễn biến mất khỏi quốc hội. Các thành viên của Quốc hội đã đứng dậy và hoan hô trước khi ông kết thúc bài phát biểu.

Truyền thông Ukraina cũng báo cáo rằng Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tòa án Hành chính quận của Kiev ngăn cấm Đảng Cộng sản.

ea334ffb5ae06895555196ccdceef447.jpg

Phát ngôn viên Quốc hội Ukraina ông Oleksandr Turchynov tuyên bố sự giải thể của phe Đảng Cộng sản Ukraina tại Verkhovna Rada (Quốc hội) vào ngày 25 tháng 07 năm 2014.

VOA cũng báo cáo rằng thành viên Quốc hội Ukraina Bondarchuck đã nói rằng việc ngăn cấm ý thức hệ cộng sản là cần thiết, vì nó chống lại loài người và gây nên thiệt hại chưa từng có cho người dân Ukraina.

0f470e09da3808c11287d08de4eb8363.jpg

Thủ tướng Canada ông Stephen Harper phát biểu tại cuộc vận động Bảo vệ Quyền Tự do vào tháng 05 năm 2014.

Tại một cuộc vận động để xây dựng một đài tưởng niệm vĩnh viễn cho các nạn nhân của cộng sản vào ngày 31 tháng 05 ở Ottawa, Canada, Thủ tướng Canada ông Stephen Harper nói: “Trong thế kỷ 20, ý thức hệ độc ác và hành xử tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản đã dần dần thâm nhập vào các quốc gia trên khắp thế giới ở hầu hết các châu lục. Kết quả chính là thảm họa. Hơn 100 triệu người đã chết – một con số hầu như không thể hiểu nổi. ”

“Ma quỷ đến dưới nhiều hình thức và có vẻ tự tạo cho mình một diện mạo mới hết lần này đến lần khác. Nhưng dù nó có tự gọi nó là thế nào đi chăng nữa – chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Mác-Lê nin, và ngày nay là chủ nghĩa khủng bố – chúng đều có một điểm chung: hủy diệt và kết thúc quyền tự do của nhân loại,” ông nói thêm.

Tại một vùng đất nơi mà đảng cộng sản và học thuyết của nó vẫn còn tràn lan thì ngày càng có nhiều người hơn đang nhìn thấu rõ nhiều hình thức của cái ác.

Đối với “phong trào thoái Đảng,” hay hiện tượng xã hội gần 180 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, đã nói tại một cuộc diễu hành vào tháng 07:

“Phong trào thoái Đảng là ôn hòa, thức tỉnh nhân dân về việc Đảng Cộng sản đang khống chế người dân Trung Quốc để ngăn họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng khi phong trào thoái đảng lớn mạnh hơn, ĐCSTQ sẽ thu nhỏ lại và biến mất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/15/296017.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/19/2582.html
Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share