Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 16-11-2013] Hơn 180 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên, và Đội Thiếu niên Tiền phong trên trang web Đại Kỷ Nguyên tính đến tháng 10 năm 2014. Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, hiện nay mỗi ngày có khoảng 90.000 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Từ công dân bình thường cho đến quan chức chính phủ, từ binh sỹ cấp thấp đến lãnh đạo quân đội cấp cao, từ giáo viên tiểu học đến giáo sư đại học, và từ công an đến nhà ngoại giao, người dân từ mọi tầng lớp xã hội đang tuyên bố ý muốn cắt đứt mối quan hệ với đảng.

Rõ ràng, thoái đảng đã trở thành một xu hướng ở Trung Quốc, và người dân Trung Quốc đang khai mở một cách hoà bình một Trung Quốc tương lai, không có luật lệ đảng.

Sau sự ra đời của cuốn sách “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), một phong trào thoái Đảng đã được mở ra và thu hút dư luận quốc tế.

cửu bình là một chuỗi bài viết do Đại Kỷ Nguyên biên tập và xuất bản vào cuối năm 2004, đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều vùng đất ở Trung Quốc và nhắc nhở nhiều người thoái đảng. Nhiều đảng viên đã can đảm tuyên bố thoái đảng công khai, và các biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” và “thoái đảng bảo bình an” có thể được nhìn thấy khắp nơi.

Trào lưu thoái đảng cũng nhận được ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu đã được thành lập tại Hoa Kỳ để giúp tạo điều kiện cho trào lưu thoái xuất này. Tổ chức này có chi nhánh tại những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Châu Âu và các nơi khác để giúp du khách đến từ Trung Quốc thoái đảng ngay ở đó.

Những trung tâm này cũng cấp giấy chứng nhận cho những người đã thoái. Hoa Kỳ và nhiều nước dân chủ khác đã công nhận những giấy chứng nhận này là bằng chứng có giá trị và hợp pháp mà có thể được dùng trong các đơn di trú. Cửu bình thậm chí đã trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhân viên nhập cảnh Hoa Kỳ trong việc quyết định có nên cấp di trú nhất định cho người nộp đơn.

Trào lưu mới: Thoái Đảng bằng tên thật và theo nhóm

Khi trào lưu thoái đảng mới bắt đầu, người ta thường thoái đơn lẻ bằng hóa danh thay thế cho tên thật. Chín năm sau, ngày càng nhiều người thoái đảng bằng tên thật và theo nhóm. Thông thường là tất cả thành viên của một gia đình hay một nhóm xã hội hoặc nơi làm việc nào đó đưa ra quyết định chung tuyên bố ý định thoái xuất ĐCSTQ.

Phan Nhân Cường, cựu thẩm phán của Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bày tỏ mong muốn thoái Đảng trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Ông đã dùng tên thật mà không do dự. Ngoài ra, sáu viên chức quân đội cấp cao đã cùng tuyên bố thoái Đảng và nói rằng họ sẽ không bao giờ chĩa súng vào người dân vô tội.

ĐCSTQ chống lại nhân loại

cửu bình đã nói chi tiết về sự độc tài, bạo lực, lừa dối và bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, và kết luận rằng ĐCSTQ là phảnnhân loại.

Vô số học viên đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, trung tâm tẩy não, và hơn 3.700 người đã chết do bị tra tấn sau khi cựu lãnh đạo Đảng – Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Đến năm 2006, có thông tin tiết lộ rằng có ít nhất 30 trại tập trung, bao gồn Tô Gia Đồn ở tỉnh Liêu Ninh, đã thực hiện tội ác ghê tởm là mổ cướp nội tạng từ những học viên còn sống và bán đi để kiếm lợi nhuận.

Thoái Đảng bảo bình an

ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Văn hóa Đảng hoàn toàn chống lại văn hóa truyền thống Trung Hoa. Lịch sử có nhận định chung rằng mọi sự cai trị bạo lực đều phải đối mặt với diệt vong. Số người thoái đảng tăng nhanh cho thấy đảng đang chết dần.

Tuy nhiều người ban đầu bị ép gia nhập đảng và các tổ chức liên đới của nó, dù sao họ cũng đã là một phần của nó. Nếu họ không thoái, họ sẽ bị đào thải chung với nó khi Trời diệt nó. Do đó họ nên cắt đứt quan hệ với Đảng và đảm bảo một tương lai tươi sáng cho bản thân họ.

Nhiều người thoái Đảng có quan hệ chặt chẽ và có quyền lợi rất lớn trong Đảng. Thực tế rằng họ thoái Đảng cho thấy nhiều người trong Đảng vẫn còn lương tâm, và chúng tôi vui mừng khi thấy họ đã có quyết định đúng đắn là thoái khỏi Đảng.

Con đường giải thoát duy nhất cho những kẻ hành ác: Thoái ĐCSTQ

ĐCSTQ là một con thuyền đang chìm và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó hoàn toàn chìm. Nhiều Đảng viên đang bận rộn chuyển tài sản của họ ra nước ngoài vì lo sợ rằng chính quyền Trung Quốc sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, chỉ cần họ vẫn còn là một phần của đảng, họ sẽ bị liên lụy khi Trời diệt nó.

Cách duy nhất để họ chuộc lỗi là thoái đảng và thú tội. Họ cũng có thể cứu bản thân bằng cách phơi bày tội ác của ĐCSTQ ra công chúng. Việc họ thoái đảng cũng sẽ là một tấm gương cho người dân bình thường, có thể giúp nhiều người hơn thực hiện quyết định đúng đắn tương tự.

Cái ác có thể tràn lan khi người tốt nhắm mắt làm ngơ. Trong trận chiến giữa chính và tà, ngày càng nhiều người hơn đứng lên chống lại sự bạo ngược của ĐCSTQ. Mỗi một cá nhân can đảm sẽ khiến ĐCSTQ thêm lo sợ, đẩy nhanh tiến trình giải thể của nó.

Tôi kêu gọi những người vẫn đang bị đảng lừa gạt hay thậm chí giúp nó thực hiện tội ác, hãy thức tỉnh và cắt đứt mối liên hệ với Đảng ngay lập tức.

Trào lưu thoái Đảng là một cách hòa bình để giải thể Đảng. Tất cả những ai thoái đảng là đang làm nên lịch sử và tạo một tương lai tươi sáng cho bản thân.

Không ai có thể ngăn cản trào lưu thoái Đảng. Hơn 180 triệu người thoái đảng thật là một điều tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/282708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143537.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share