Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2014] Chỉ một tháng sau khi bắt giữ 10 học viên Pháp Luân Công địa phương vào tháng Tư năm 2014, cảnh sát thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã lại bắt giữ thêm ba học viên địa phương nữa vào tháng Năm. Hai chiến dịch bắt giữ này đã được các nhân viên Phòng 610 địa phương và các sĩ quan cảnh sát lên kế hoạch và thực hiện trong một nỗ lực để tạo các bằng chứng chống lại ông Lý Đức Sơn, người đã bị bắt giữ hồi tháng 08 năm 2013 vì đã lắp đặt đĩa thu tín hiệu vệ tinh.

Sau những cố gắng thất bại trong việc khai thác thông tin về ông Lý từ mười học viên bị bắt giữ vào tháng Tư, cảnh sát thành phố Duy Phường đã bắt giữ bà Tần Tuyết, ông Tần Vĩnh Kiệt, và bà Trần Thụy Vân vào ngày 15 tháng 05 năm 2014. Cảnh sát đã thẩm vấn và đe dọa ba học viên này, cố gắng để ép họ đưa ra những chứng cớ giả mạo ra tòa để chống lại ông Lý.

Ông Lý Đức Sơn đã bị bắt giữ hồi tháng Tám năm 2013 vì lắp đặt đĩa thu tín hiệu vệ tinh để thu các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một mạng truyền hình của Mỹ phát sóng các chương trình tin tức không bị kiểm duyệt để phơi bày những vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản Trung Quốc. Do từ chối hợp tác với cảnh sát, ông Lý đã bị giam giữ phi pháp từ đó đến nay.

Bắt giữ quy mô lớn vào tháng Tư năm 2014

Kể từ khi ông Lý bị bắt vào tháng Tám năm 2013, chính quyền địa phương đã cố gắng thu thập thêm “bằng chứng” để buộc tội ông cài đặt đĩa thu tín hiệu vệ tinh, vốn dĩ không phải là một hành động phi pháp ngay cả ở Trung Quốc. Sau khi đã theo dõi và định vị nhiều học viên trong vùng nhiều tháng, cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữ 10 học viên vào ngày 04 tháng 04 năm 2014. Lệnh bắt đã được ban hành cho sáu người trong số họ.

Hơn 100 nhân viên cảnh sát từ Phòng 610 thành phố Duy Phường, Phòng 610 thành phố Cao Mật, Phòng An ninh Nội địa sở cảnh sát thành phố thành phố Duy Phường, Phòng An ninh Nội địa sở cảnh sát thành phố thành phố Cao Mật, và Đông Quan, Tây Quan, Nam Quan, Bắc Quan, và đồn cảnh sát Hạ Trang thành phố Cao Mật đã tiến hành vụ bắt giữ.

Những người bị bắt bao gồm: Bà Trần Quảng Hà, ông Trương Mạnh Lôi ở thành phố Thanh Đảo, bà Kinh Tú Linh, ông Đơn Diệc Thành, ông Đỗ Khải Hải, ông Lưu Văn Minh, ông Vương Trí Lợi, ông Tần Tùng Phát và vợ ông là bà Từ Tú Trân, cháu gái của họ cô Từ Lệ, và con gái Tần Thiếu Anh ở thành phố Cao Mật. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các đĩa thu tín hiệu vệ tinh, máy vi tính, máy in, và 16.000 nhân dân tệ.

Ông Tần Tùng Phát và vợ ông là bà Từ Tú Trân, và nhiều học viên khác đã bị thẩm vấn. Họ bị còng tay và bị trói. Cảnh sát đã đá vào chân của các học viên, gây ra các vết bầm tím sâu. Vài học viên bị cấm ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh và bị đe dọa. Cảnh sát đã bắt các nữ học viên cởi áo ra và sau đó la hét những lời khiếm nhã, tục tĩu vào họ. Tuy nhiên, các học viên đã từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào hay cung cấp những chứng cớ để chống lại ông Lý trước tòa.

Lệnh bắt giữ đã được ban hành vào ngày 12 tháng 05 năm 2014 với bà Kinh Tú Linh, bà Trần Quảng Hà, ông Đơn Diệc Thành, ông Trương Mạnh Lôi, ông Đỗ Khải Hải, và ông Lưu Văn Minh, những người hiện đang phải đối mặt với việc xét xử.

Ông Lý bị bắt vì lắp đặt đĩa thu tín hiệu vệ tinh

Ông Lý Đức Sơn và ông Vinh Cương ở thành phố Cao Mật và bà Tần Tuyết ở thành phố Duy Phường đã bị bắt giữ vào tháng Tám năm 2013. Nhà của họ đã bị lục soát và các tài sản cá nhân như máy vi tính, máy in, khung ảnh, đĩa thu vệ tinh, và các sách Pháp Luân Đại Pháp đã bị tịch thu. Tất cả các số liên lạc lưu trong điện thoại và các số liên lạc gần đây đã bị cảnh sát thu được.

Những học viên này đã bị giám sát từ lâu trước khi bị bắt giữ. Các học viên ở Thanh Đảo, Cao Mật, và thành phố Duy Phường đã bị giám sát và điện thoại của họ đã bị nghe trộm. Tuy nhiên, cảnh sát đã đợi sáu tháng cho tới một năm mới tiến hành bắt giữ.

Bà Tần Tuyết, ông Lý Đức Sơn, và ông Vinh Cường đã bị thẩm vấn và bị yêu cầu tiết lộ họ đã lắp đặt đĩa thu tín hiệu vệ tinh như thế nào và những thông tin về các học viên địa phương khác và họ đã gặp những ai. Cảnh sát đe dọa tra tấn họ nếu như họ không chịu hợp tác.

Cảnh sát đã tìm thấy một đĩa vệ tinh chưa được lắp đặt ở nhà ông Lý và vẫn đang tìm kiếm để thu thập thêm chứng cớ để kết tội ông Lý.

Những cá nhân chủ chốt liên quan đến việc bức hại những học viên trên:

Tôn Lập Trung (孙立忠), Phòng An ninh Nội địa thành phố Cao Mật: +86-13853611038(di động)

Diêm Hi Quân (闫希军), Giám đốc sở cảnh sát thành phố Duy Phường +86-13562686555 (di động)

Vương Nhược Thủy (王若水), Giám đốc phòng An ninh Nội địa : +86-18606361899 (di động)

Lưu Sùng Đạo (刘崇道), Trung tâm chỉ huy Phòng 610: +86-15805366688 (di động)

Lý Quân (李军), Phòng An ninh Nội địa thành phố Duy Phường: +86-18653669567 (di động)

Lý Chí Niệm (李志念), Giám đốc Trung tâm giam giữ thành phố Duy Phường: +86-536-8393366 (văn phòng), +86-13953608176 (di động)

Tằng Chiếu Lượng (曾照亮), Giám đốc Phòng 610 thành phố Duy Phường: +86-536-8789620 (văn phòng), +86-13863648770 (di động)

Tề Duyên Vĩ (齐延伟), Phó giám đốc Phòng 610 thành phố Duy Phường: +86-15863683066 (di động)

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/11/1594.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share