[MINH HUỆ 25-06-2014] Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2014, 21 học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị kết án tù .

Năm 2013, một loạt các trại cải tạo lao động khét tiếng của Trung Quốc được sử dụng rộng rãi trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã được bãi bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc bức hại này đã kết thúc. Các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị đưa đến các trung tâm tẩy não và bị kết án tù phi pháp.

Trong khi giải quyết tố tụng nhằm chống lại các học viên Pháp Luân Công, các quan chức thi hành luật ở Đại Liên đã can thiệp vào các thủ tục pháp lý, gây áp lực lên các luật sư của các nguyên đơn, và đã làm cho 21 học viên bị kết án tù trong vòng 06 tháng qua.

Các tòa án ở Đại Liên liên đã dính líu đến việc xét xử phi pháp ở các khu Đông Sơn, Kim Châu, Cam Tỉnh Tử, Sa Hà Khẩu, Khai Phát, Tâm Cương, và Trang Hà.

Tòa án khu Trung Sơn ở Đại Liên đã xét xử 11 học viên

Ngày 06 tháng 06 năm 2012, Xa Trung Sơn và 12 hai học viên khác đã bị bắt giữ. Tòa án khu Trung Sơn đã xét xử họ chín lần kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2013.

Mười hai luật sư ở Bắc Kinh đã phát hiện ra rằng các nhân viên thi hành luật ở Đại Liên đã ngụy tạo chứng cứ và tra tấn các nguyên đơn. Tòa án này đã cố gắng can thiệp và khống chế các luật sư này.

Một luật sư đã bị đuổi khỏi phòng xử án vì đã chỉ ra rằng tòa án đã [áp dụng] sai quy trình xử án. Trình Hải – một luật sư khác, đã bị các nhân viên chấp hành tòa án đánh đập.

Sau đó tòa án đã đuổi tất cả các luật sư đến từ Bắc Kinh và gây sức ép lên các luật sư địa phương, đe dọa họ không được bào chữa vô tội cho các học viên – những khách hàng của họ.

Ngày 27 tháng 01 năm 2014, thẩm phán Lương Vĩnh Quốc đã kết án tù chín học viên từ 04 đến 06 năm: Xa Trung Sơn – 6 năm tù giam; Chu Thành Can – 5 năm 9 tháng tù giam; Bùi Chấn Ba – 5 năm rưỡi tù giam; bà Phan Tú Thanh – 5 năm 3 tháng tù giam; Vương Thủ Thần, Sử Chiêm Thuận, và bà Bạch Như Ngọc mỗi người 4 năm rưỡi tù giam; Vu Ba và Quách Tùng mỗi người 4 năm tù giam.

Ông Xà Việt, vốn rất ốm yếu và phải dùng xe lăn [để đi lại], đã bị đưa ra tòa vào ngày 15 tháng 04 năm 2014. Tòa án không cho phép luật sư hay vợ của ông ấy tham dự các phiên xét xử. Một tuần sau đó, thẩm phán Lương Vĩnh Quốc đã kết án ông Xà Việt 6 năm tù giam mà không thông báo gì cho người nhà Xà Việt.

Học viên Lý Hồng đã bị xử 3 năm rưỡi tù giam.

Tòa án khu Kim Châu ở Đại Liên đã xét xử 6 học viên

Sáu học viên đã bị tòa án khu Kim Châu kết án: ông Mã Thụy Điền 8 năm rưỡi tù giam; Hạ Nguyên Tân 7 năm tù giam; bà Tần Ngọc Lan 3 năm rưỡi tù giam; anh Hà Ngọc Minh 3 năm tù giam; cô Mã Ái Binh 3 năm tù giam; và bà Chu Hội Mẫn chưa rõ mức án.

Ông Mã Thụy Điền, 70 tuổi, đã bị bắt giữ cùng con gái mình là cô Mã Ái Binh và con rể – anh Hà Ngọc Minh. Các nhân viên của Đồn Cảnh Sát đường Cáp Nhĩ Tân đã tuyên bố rằng họ sẽ phá tan gia đình ông Mã.

Tòa án khu Cam Tỉnh Tử ở Đại Liên đã xét xử 3 học viên

Bà Trương Hiểu Lệ đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam, ông Vương Đức Phát 5 năm tù giam, và bà Hứa Lệ 4 năm tù giam.

Luật sư của bà Trương Hiểu Lệ lên tiếng biện hộ cho bà rằng: “Không có một bằng chứng nào cho thấy bà Trương Hiểu Lệ đã phạm tội. Đây là một cuộc đàn áp mang tính chính trị. Những kẻ tội phạm thực sự là những nhân viên thi hành luật.”

Tòa án khu Sa Hà Khẩu đã kết án bà Trương Thành Quân ba năm tù giam

Bà Trương Thành Quân, 76 tuổi, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 02 và bị giam giữ tại Trại giam Đại Liên. Bà đã bị đưa đến Nhà tù nữ Thẩm Dương vào ngày 04 tháng 03.

Gia đình bà Trương không hề nhận được bất kỳ một thông báo chính thức nào về việc bà bị bắt giữ. Khi họ hỏi phòng cảnh sát và tòa án địa phương nơi bà Trương sinh sống thì những người đó lại phớt lờ đi. Không một ai tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc của bà Trương.

Mười ba học viên khác và một thành viên trong gia đình của một học viên đã bị xét xử vào khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2014, hoặc cũng có thể là đã bị xét xử từ trước đó.

Bảy học viên bị xét xử gần đây đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp ở thành phố Đại Liên. Tuy nhiên, Phó thị trưởng mới của Đại Liên đã gây áp lực cho tòa án, và Hà Vân Ba, thẩm phán tòa án trung cấp này, đã chủ ý từ chối kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Lưu Nhạc Quốc, Phó thị trưởng của Đại Liên, là người đã ra lệnh cho thẩm phán phải giữ nguyên các bản án ban đầu. Ông Lưu, 56 tuổi, không chỉ là Phó thị trưởng, mà còn là Cục trưởng Cục Công an thành phố và Phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp Luật thành phố. Ông ta rất tích cực tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/25/大连法院上半年诬判21名法轮功学员-293804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1802.html

Đăng ngày 13-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share