Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2014] Các quan chức của ủy ban dân phố ở một số quận huyện thuộc thành phố Thạch Gia Trang đã bắt đầu quấy rối các học viên, cho rằng đó là vì lợi ích của việc duy trì trật tự xã hội trước “Hai kỳ họp” (Kỳ họp Quốc hội và kỳ họp Chính Hiệp thương). Những cảnh sát đó đã đến nhà các học viên để sách nhiễu họ, tiến hành lục soát bất hợp pháp và ép họ viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và thỏa thuận không đi thỉnh nguyện.

Cảnh sát quấy rối và đe dọa các học viên Pháp Luân Công

Năm cảnh sát ở đồn cảnh sát Hà Đông thuộc thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã đột nhập vào nhà của học viên Bàng Thục Phương vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 02 năm 2014. Bà Bàng năm nay 70 tuổi và phải ngồi xe lăn. Cảnh sát đã sách nhiễu và lấy đi một quyển sách Pháp Luân Công của bà.

Cảnh sát ở Sở cảnh sát Hà Đông cũng đã đột nhập vào nhà bà Lưu Minh Nhàn. Bà Lưu đã gần 70 tuổi và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Cảnh sát nói rằng họ chỉ giữ gìn trật tự trước “Hai kỳ họp” và buộc bà phải ký “bản cam kết” từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lưu đã từ chối.

Các cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Dụ Hoa Lộ đã đến nhà bà Điền Thu Hà để sách nhiễu và lục soát nhà của bà vào lúc 4 giờ chiều ngày 03 tháng 03. Họ đã tịch thu máy tính cùng các tài liệu Pháp Luân Công và bắt giữ bà một cách phi pháp.

Vào lúc 9 giờ tối ngày 03 tháng 03, ba cảnh sát của sở cảnh sát Ninh An Lộ, bao gồm Triệu Trạch Long và ba cảnh sát từ Ủy ban dân phố địa phương, đã đến nơi cư trú của học viên Tịch Diễm Quân để sách nhiễu cô.

Hơn 12 học viên ở Thạch Gia Trang đã bị chính quyền sách nhiễu kể từ ngày 26 tháng 02.

Các nhân viên của Sở cảnh sát Trường Phong thuộc quận Trường An và các nhân viên từ Ủy ban dân phố đã đột nhập vào nhà của học viên Triệu Chí Mẫn và tịch thu một bức ảnh của Ngài Lý Hồng Chí và các sách Pháp Luân Công. Họ tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho “Hai kỳ họp”.

Các cảnh sát của Sở cảnh sát Thạch Cương thuộc quận Tân Hoa đã bắt giữ học viên Trương Ngọc Hà và thẩm vấn cô ở sở cảnh sát. Họ đã lấy cái gọi là lời khai và thả cô.

Các cảnh sát của sở cảnh sát Hòa Bình Tây Lộ đã sách nhiễu một vài học viên ở thôn Đại Quách. Họ đe dọa các học viên rằng nếu họ nhìn thấy các học viên cùng với bất kỳ đĩa DVD và tài liệu Pháp Luân Công nào thì họ sẽ bị tống giam.

Các nhân viên của sở cảnh sát Đàm Cố và lực lượng an ninh từ làng Bạch Phật đã sách nhiễu các học viên ở Bạch Phật. Các nhân viên của sở cảnh sát Hà Đông đã sách nhiễu học viên Lưu Diễm. Các nhân viên của sở cảnh sát Kim Đàm Cố cũng đã sách nhiễu bốn học viên.

Vào ngày 26 tháng 02, An Chí Quân dẫn các nhân viên ở hai quận Vương Pha và Bình Sơn đến nhà các học viên để quay phim bằng máy quay video và sách nhiễu họ. Các học viên bao gồm Cao Bạch Đán, Cốc Thanh Canh, Khang Quốc Hiền và Khang Quân Căn. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD và tài liệu từ học viên Cao Bạch Đán và Khang Quốc Hiền và cố gắng buộc họ phải ký một thỏa thuận rằng họ sẽ không đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Các học viên ở thị trấn Nam Tá và thị trấn Tô Thôn cũng đã bị sách nhiễu bởi cảnh sát địa phương.

Các bên liên quan đến cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công ở quận Dụ Hoa và quận Trường An:

Lưu Chí Bằng (刘志鹏), bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thạch Gia Trang: +86-311-87712648

Hoàng Triều Khánh (黄朝庆) Giám đốc phòng 610 thành phố Thạch Gia Trang và phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thạch Gia Trang.

Phòng cảnh sát huyện Dụ Hoa thành phố Thạch Gia Trang: Lưu Kiến (刘建), giám đốc: +86-13731131777 (di động)

Trương Kiến Sinh (张建生), đội trưởng đội An ninh nội địa: +86-311-86122691, +8613931976525 (di động)

Xin vui lòng xem thêm ở link gốc tiếng Trung để biết thêm tên và số điện thoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/5/“两会维稳”-石家庄警察骚扰恐吓残疾老人-288377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/22/146013.html

Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share