Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 03-03-2014] Ngày 20 tháng 02 năm 2014, tòa án huyện Dương Khúc tỉnh Sơn Tây đã thẩm vấn phi pháp bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Nguyên, trong đó có cô Triệu Vân Hà. Công tố viên lấy đĩa Thần Vận làm chứng cứ để buộc tội các học viên Pháp Luân Công, do đó luật sư đã yêu cầu mở đĩa Thần Vận ra xem tại tòa.

Đoàn nghệ thuật Thần Vận đến từ nước Mỹ đã khôi phục lại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, với nghệ thuật múa hàng đầu thế giới và âm nhạc giao hưởng đỉnh cao, kết hợp nhạc cụ phương đông và phương tây, mỗi năm đoàn nghệ thuật lưu diễn tại hơn 100 thành phố trên toàn thế giới. Thần Vận rất thịnh hành tại xã hội chủ lưu ở các quốc gia trên thế giới và được mệnh danh là “biểu diễn đệ nhất thế giới”. Học viên Pháp Luân Công ở Đại lục sao lưu vào đĩa các tiết mục biểu diễn Thần Vận rồi phát miễn phí cho người dân, được đông đảo người dân đón nhận, việc làm của họ rất hợp tình hợp lý.

Tại phiên tòa, ba luật sư ủng hộ chính nghĩa đã đứng trên rất nhiều góc độ để biện hộ vô tội cho thân chủ. Cô Triệu Vân Hà không mời luật sư, cô tự trình bày trước tòa: “Tu luyện Pháp Luân Công không có tội, bản thân tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tòa án, không khẩu cung, không ký tên.”

Học viên Pháp Luân Công Lưu Cảnh Viễn kể lại việc sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân thể anh đã trở nên khỏe mạnh, tâm tính được đề cao, Pháp Luân Công quả thật là tốt đẹp và phi thường. Giọng nói của anh mạnh mẽ và đầy dũng khí. Cuối cùng tại phần ký tên khẩu cung, anh viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi công tố viên lấy việc các học viên phát đĩa phần mềm vượt tường lửa, đĩa Thần Vận và các tài liệu giảng chân tướng làm chứng cứ buộc tội bốn học viên, các luật sư đã biện hộ rằng, phần mềm vượt tường lửa chỉ là một công cụ kỹ thuật mà rất nhiều người sử dụng, ngay cả luật sư cũng sử dụng, mà nếu như không phong tỏa Internet thì cũng sẽ không tồn tại các phần mềm vượt phong tỏa, vậy nên đây không thể trở thành chứng cứ buộc tội được.

Về đĩa Thần Vận, luật sư yêu cầu tòa mở ra xem có nội dung gì, luật sư cũng yêu cầu tòa mở các quyển tài liệu giảng chân tướng ra xem rốt cuộc có nội dung nào trong đó được các cơ quan bộ ngành xác nhận là không phù hợp với quy định pháp luật?

Luật sư còn chỉ ra rằng, hai bản khẩu cung còn lại của hai học viên Pháp Luân Công là do bị cảnh sát đe dọa, lừa gạt ký tên, lại còn có chỗ bị dập xóa, sửa lại, cho nên không thể trở thành chứng cứ tại tòa. Cuối cùng, cả ba luật sư đều yêu cầu toà thả vô điều kiện bốn học viên Pháp Luân Công.

Trong suốt quá trình biện hộ của các luật sư, chủ tọa phiên tòa không hề ngắt lời, những người dự phiên tòa cũng yên lặng lắng nghe. Khi kết thúc phiên thẩm tra, yêu cầu công tố viên bổ sung, chủ tọa còn nói đợi hội đồng tòa án nhất trí rồi mới ra phán quyết.

Bốn học viên Triệu Vân Hà, Lưu Phượng Lâm, Lưu Cảnh Viễn, Hầu Thanh Cung đã bị cảnh sát huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây bắt giữ khi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại vùng nông thôn vào ngày 05 tháng 09 năm 2013. Hiện cô Triệu Vân Hà, Lưu Phượng Lâm vẫn bị giam tại trại giam thành phố Đại Nguyên; Lưu Cảnh Viễn, Hầu Thanh Cung bị giam tại trại giam huyện Dương Khúc. Sau 5 tháng ngụy tạo bằng chứng, cảnh sát và tòa án huyện Dương Khúc đã buộc tội các học viên ra tòa.

Các cá nhân trực tiếp tham gia bức hại:

Khương Kiến Vân (Nữ) – Thẩm phán tòa án huyện Dương Khúc:  15834182172

Phạm Tuệ Mai (Nữ) – Công tố viên viện kiểm sát huyện Dương Khúc

Cục trưởng Diêu Lực Quần, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia Vũ Lâm Xuyên thuộc Cục Công an huyện Dương Khúc

Các cảnh sát tham gia dàn dựng bản án: Cao Phi, An Húc Đông, Trịnh Xuân Hồng, Lương Hải Lâm, Vưu Càn Long, Cao Giai, Lưu Đĩnh, Nhậm Lâm Lâm, Lưu Thành Sinh, Lưu Ngọc Cương, Hàn Kiến Văn, Lưu Trí Dũng

Cảnh sát tại trại giam thị trấn Đại Vu: Diêu Hồ Vân, Lưu Đĩnh, Lương Hải Vân

Phó chủ tịch thị trấn Đại Vu, huyện Dương Khúc: Nhậm Chí Cương

Lý Hữu Toàn ở thôn Thất Đóa, thị trấn Hoàng Trại, huyện Dương Khúc

Triệu Bối, học viên trường cao đẳng chuyên khoa cảnh sát tỉnh Sơn Tây

Vương Kế Hổ, đội viên đội phục vụ Khánh Hạn, huyện Dương Khúc (người khai báo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/3/公诉人将神韵光盘作为证据-律师-当庭放放看-288264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/13/145825.html

Đăng ngày 12-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share