[MINH HUỆ 19-02-2014] Tòa án huyện Túc Ninh, tỉnh Hà Bắc đã bí mật kết án học viên Pháp Luân Công ông Bùi Văn Hải bốn năm tù vào ngày 02 tháng 01 năm 2014. Hiện ông Bùi đã bị đưa đến Nhà tù số 4 Đường Sơn, để lại người mẹ 89 tuổi bị liệt giường tại nhà mà không có ai chăm sóc. Cuộc sống của bà hiện đang gặp nguy hiểm trầm trọng.

Ngày 18 tháng 04 năm 2013, ông Bùi đến chợ Nam Tháp để buôn bán. Trong khi ở đó, ông đã nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và bị người của Đồn công an xã Sư Tố bắt giữ phi pháp.

Họ đã tịch thu hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo và đưa ông đến một trại giam. Sau đó, tổng bí thư thôn là Bùi Quảng Đức đã dẫn theo người của Đội An ninh Nội địa huyện Túc Ninh xông vào nhà ông Bùi và lục soát. Họ lấy đi tất cả sách Đại Pháp, đĩa CD và 700 nhân dân tệ tiền mặt.

Ông Bùi đã bị giam ở Trại giam huyện Túc Ninh. Gia đình và bạn bè đã thuê cho ông một luật sư, nhưng chủ tọa Vương Mạn Thanh và Hứa Phú Phương đã cố tình gây khó khăn cho luật sư nhằm ngăn ông ấy xuất hiện tại tòa án để biện hộ cho ông Bùi.

Triệu Tông Diệu, trưởng Phòng 610 huyện Túc Ninh ra lệnh: “Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn luật sư Bắc Kinh biện hộ tại tòa. Thậm chí nếu không ngăn được luật sư xuất hiện tại tòa, thì ông ta cũng không được nói về Điều 300 của Bộ luật hình sự. Họ đều dùng điều luật này để biện hộ. Chúng tôi có lệnh từ cấp trên rằng từ giờ trở đi, các luật sư không được biện hộ dựa trên Điều 300 của Bộ luật hình sự.”

Ngày 13 tháng 10, ông Bùi Văn Hải đã tự bào chữa tại tòa. Ông tuyên bố rằng mình không vi phạm luật pháp bằng cách từ chối từ bỏ tín ngưỡng.

Ông Bùi, 56 tuổi, người ở thôn Phó Tá, xã Phó Tá thuộc huyện Túc Ninh. Vì tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ông nổi tiếng ở địa phương là một người tốt và là người con hiếu thảo.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Bùi rất yếu ớt và bệnh tật. Ông thường bị cảm lạnh theo mùa và bị cúm. Ông cũng không thể làm việc nặng vì bị đau chân. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của ông đã biến mất và ông có được sức khỏe tốt. Tuy nhiên, chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện, ông đã bị kết án bốn năm tù vào ngày đầu năm mới 2004 và hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2009.

Những tổ chức và cá nhân tham gia bức hại ông Bùi:

Triệu Tông Diệu (赵宗耀), trưởng Phòng 610 huyện Túc Ninh: +86-13091153039 (di động), +86-317-5030658

Lạc Diễm Cường (骆艳强), phó Phòng 610 huyện Túc Ninh: +86-13931740948 (di động) +86-317-5015170 (văn phòng) +86-317-5187299 (nhà)

Hàn Hồng Nghĩa (韩红义), viên chức Phòng 610 huyện Túc Ninh: +86-13231726326 (di động)

Đội An ninh Nội địa

Kim Quốc Hoành (金国宏), trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Túc Ninh: +86-15132759999 (di động), +86-317-5017999 (nhà), +86-317-5575026 (văn phòng) +86-13932795566 (di động)

Vương Chí Viễn (王志远), nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-13315787698 (di động)

Tề Chí Cương (齐志刚), nhân viên Viện kiểm sát huyện Túc Ninh: +86-18103171229

Vương Mạn Thanh (王曼清), chủ tọa: +86-13832775396 (di động), +86-317-5031267 (văn phòng)

Hứa Phú Phương (许富芳), thẩm phán: +86-13831792766 (di động)

Dương Tiến Bộ (杨进步), phó đồn công an địa phương: +86-13315787532 (di động) , +86-317-5025289 (nhà)

Doãn Kiến Tinh (尹建星), trưởng đồn công an địa phương: +86-15033687248 (di động) +86-317-6121030 (nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/河北肃宁县孝子被诬判入狱-老母生命垂危-287866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145579.html

Đăng ngày 05-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share